Trước đó, vào lúc 9h ngày 6/12, Công an phường Hòa Hiệp Bắc nhận tin báo tại Trường Giao thông vận tải TW5 (phường Hòa Hiệp Bắc) một số đối tượng đốt pháo nổ trái phép.

Qua xác minh, Công an phường làm rõ Lê Văn Thiện (SN 2008, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) và Nguyễn Xuân Trường (SN 2008, trú xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã thực hiện hành vi đốt pháo trên.

Lê Văn Thiện khai nhận, đã tự học chế tạo pháo nổ trên youtube, sau đó chế tạo 2 quả pháo tại nhà mang lên trường này và rủ Nguyễn Xuân Trường đốt, ném từ tầng 4 xuống tầng 1 gây nổ.

leftcenterrightdel
 Lê Văn Thiện và Nguyễn Xuân Trường cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CA)

Tiếp tục kiểm tra tại trường, Công an phường phát hiện thêm 6 sinh viên khác đang chế tạo pháo tại trường gồm: Mai Văn Hiếu (SN 2008, trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), Nguyễn Quốc Quang (SN 2007, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), Nguyễn Chánh Trọng (SN 2008, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), Lê Đức Thiện (SN 2008, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), Lê Tấn Phong (SN 2008, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) và Ngô Trường Lực (SN 2008, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 36 vỏ pháo và 1 túi chất bột (chưa xác định khối lượng) dùng làm chất nổ. Các đối tượng trên khai nhận đã làm và sử dụng tổng cộng 6 quả pháo.

 

PV