Trước đó, tại đoạn đường vào hầm rác (cách tỉnh lộ 831 khoảng 50m, thuộc ấp Mới, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường), tổ công tác gồm các đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Công an thị xã Kiến Tường phát hiện xe ô tô BKS 70A-227.85 do Khiêm điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Khiêm bị bắt quả tang khi đang sử dụng ô tô vận chuyển pháo lậu từ biên giới vào Long An.

Phía sau xe, tổ phối hợp phát hiện nhiều thùng giấy, túi Nilon chứa 150 hộp pháo các loại với tổng trọng lượng gần 300kg. Kiểm tra khu vực cách nơi Khiêm bị dừng phương tiện khoảng 500m, tổ phối hợp phát hiện thêm 131 hộp pháo các loại cũng nặng gần 300kg.

Khiêm khai tất cả số pháo lậu trên đều do Khiêm sử dụng ô tô chở thuê cho 1 người phụ nữ không rõ lai lịch với giá 2,5 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Khoảng 3 tạ pháo lậu trên xe ô tô của Khiêm.

Đối tượng sẽ vận chuyển số pháo lậu này từ biên giới Campuchia vào Long An sau đó di chuyển về huyện Đức Hòa để giao. Tuy nhiên khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện tại, vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hà Bắc