Tối ngày 4/8/2020, tại một khu nhà trọ thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Văn Dương,  SN 1994 trú ở xã Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người...

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Dương khai báo tại Công an  tỉnh Thanh Hóa. 

Trước đó, vào tối ngày 1/1/2020 (Tết Dương lịch), do mâu thuẫn với anh Lê Minh Tiến (tức Tiến “chuột”), SN 1987 ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Nguyễn Văn Dương đã cùng đồng bọn dùng dao, ống tuýp nước đâm và đánh anh Tiến trọng thương. Sau khi gây án, đồng bọn của Dương lần lượt ra đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội của mình, riêng Nguyễn Văn Dương bỏ trốn khỏi địa phương. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công ạn tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Dương.

Chiều 4/8/2020, sau khi nghe nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc Dương đang có mặt tại khu nhà trọ thuộc quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, các điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa lập kế hoạch vây bắt Dương để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Thanh Bình