leftcenterrightdel
 

 

Trước đó, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, tối ngày 16/12/2021, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn huy động 100 cán bộ, chiến sĩ tấn công đồng loạt tại 14 điểm có hành vi mua bán số lô, số đề trên địa bàn huyện Hương Sơn, bắt giữ trên 20 đối tượng, khám xét khẩn cấp nơi ở của 7 đối tượng có liên quan. Tang vật thu giữ 130 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động và các loại sổ sách ghi chép số lô, số đề.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đối tượng tại Công an huyện Hương Sơn. 

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, mọi giao dịch mua bán số lô, số đề chủ yếu thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Messenger, điện thoại... Sau mỗi lần thực hiện, các đối tượng thường xuyên xóa tin nhắn, thay đổi số thuê bao di động nhằm che giấu hoạt động phạm tội của mình.

Quá trình đấu tranh, Công an huyện Hương Sơn đã triệu tập 50 đối tượng liên quan đến các đường dây nói trên. Bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong vòng một tuần hơn 1 tỷ đồng. Chỉ trong ngày bắt giữ, số tiền đánh bạc của các đối tượng lên đến hơn 200 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Tang vật vụ án. 

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Hà (SN 1964), Nguyễn Thị Tâm (SN 1970),  Phạm Thị Nga (SN 1971) cùng trú tại thôn Đại Vường, Sơn Phú, Hương Sơn; Phạm Thị Hợi (SN 1959), trú tại tổ dân phố 6 thị trấn Phố Châu; Nguyễn Thị Hiền (SN 1972), Nguyễn Thị Hương (SN 1963), Nguyễn Thị Thủy Chung (SN 1979) cùng trú tại tổ dân phố 7 thị trấn Phố Châu; Đào Quốc Nam (SN 1958), trú tại tổ dân phố 10 thị trấn Phố Châu; Phạm Thị Thơm (SN 1982), trú tại thôn Thịnh Bằng, Sơn Bằng; Nguyễn Xuân Sáng (SN 1992), Nguyễn Hùng Cường (SN 1985) cùng trú tại thôn Tiên Long, Sơn Trung; Võ Thị Anh (SN 1994), trú tại thôn Hồ Sơn, Sơn Trung; Nguyễn Trường Lâm (SN 1979), trú tại thôn Mai Hà, Sơn Trung; Võ Tá Thắng (SN 1963), trú tại thôn Long Đình, Sơn Trung; Trần Thị Xoan (SN 1968, trú tại thôn Tân Tràng, Sơn Trung); Nguyễn Thị Thành (SN 1972),  Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1971) cùng trú tại thôn 2 Quang Diệm, Hương Sơn) về tội “Đánh bạc”.

leftcenterrightdel
Đáng nói trong số các đối tượng bị khởi tố trên, Nguyễn Ngọc Hoàng ngoài tội “Đánh bạc” còn có dấu hiệu của các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 

 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hương Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Sơn