Theo thống kê từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ tháng 11/2021 đến tháng 6/2023, tại Hà Tĩnh đã Công an khởi tố 9 vụ, 20 bị can về các tội danh liên quan đến hoạt động mua bán người; cụ thể: 1 vụ, 2 bị can về tội Mua bán người; 2 vụ, 9 bị can về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép; 6 vụ, 9 bị can về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; Phục hồi điều tra 3 vụ, 3 bị can về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. VKS đã truy tố, Toà án đưa ra xét xứ 7 vụ, 15 bị cáo, trong đó có 1 vụ, 2 bị cáo xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, phòng ngừa trong xã hội.

Qua các vụ án đã khởi tố điều tra, truy tố và xét xử, có thể thấy chiêu bài của những đối tượng phạm tội này phần lớn đều áp dụng thủ đoạn “việc nhẹ lương cao”, lợi dụng các trang mạng xã hội đăng tải bài viết lên Facebook cá nhân, giới thiệu tuyển người đi làm việc tại Campuchia với nội dung: “Công việc nhẹ nhàng, chăm sóc khách hàng, hoặc làm SEO (tư vấn) trên máy tính, lương ổn định, mỗi tháng từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, mọi chi phí xuất cảnh sang Campuchia do Công ty chi trả, không cần giấy tờ, chỉ cần chứng minh nhân dân”.

leftcenterrightdel
 Công an Hà Tĩnh hỏi cung đối tượng phạm tội mua bán người.

Với phương thức này, đối tượng lừa dối để tuyển những người mong muốn có việc làm ổn định, thu nhập cao, sau đó bố trí xuất cảnh trái phép (vượt biên) sang Campuchia, chuyển giao nạn nhân cho ông chủ người Trung Quốc. Các đối tượng hoạt động theo một đường dây khép kín với nhiều công đoạn, như: Dụ dỗ, tuyển mộ; tổ chức vận chuyển từ nội địa qua biên giới; chuyển giao nạn nhân cho ông chủ là người Trung Quốc để thu lợi bất chính.

Nạn nhân chủ yếu là nam giới, trong độ tuổi lao động, khi đến Campuchia  bị cưỡng bức làm việc trong các “Công ty” hoạt động game bài cá cược qua mạng do người Trung Quốc quản lý. Quá trình làm việc, đi lại bị quản lý, giám sát chặt, mỗi ngày làm việc từ 12 giờ đến 15 giờ. Nếu chống đối hoặc bỏ trốn ra khỏi “Công ty” sẽ bị bắt giữ, đánh đập và bán sang “Công ty” khác, muốn về Việt Nam phải nộp “tiền chuộc” từ 3.500 USD đến 5000 USD cho “Công ty” mới được tự do trở về Việt Nam.

Trong hai ngày 4 và 5/1/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đơn trình báo của 2 gia đình bị hại gồm T.V.H, SN 2004 trú tại thôn Quyết Tiến và B.Q.H, SN 2004, trú tại thôn Thanh Quang, cùng thuộc xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về nội dung: Ngày 22/12/2022, T.V.H và B.Q.H thông qua mạng xã hội facebook bị một người không rõ lai lịch rủ rê, lôi kéo đưa sang Campuchia làm việc. Sau khi sang Campuchia thì T.V.H và B.Q.H bị các đối tượng đánh đập, tống tiền tại sòng bạc gần cửa khẩu giáp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, bọn chúng yêu cầu gia đình đóng tiền chuộc mỗi người hơn 100.000.000đ. Vì quá lo lắng cho tính mạng của người thân nên hai gia đình đã thực hiện theo yêu cầu của chúng để chuộc người thân về.

Cũng với phương thức này, từ cuối năm 2022 đến ngày 10/2/2023, đối tượng sử dụng Facebook có tên “HR Nam Nguyen” đăng tin quảng cáo tuyển nhân viên để dụ dỗ, lừa gạt 9 người Việt Nam cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có anh N.K.H, SN 2005, trú tại xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đối tượng đã mua vé máy bay gửi cho anh H để đi vào thành phố Hồ Chí Minh sau đó xuất cảnh sang Campuchia. Công an huyện Hương Sơn đã kịp thời nắm được thông tin trên và phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh xác minh, ngăn chặn, chưa xảy ra hậu quả.

leftcenterrightdel
 Niềm vui đoàn tụ của gia đình có nạn nhân bị lừa bán.

Trước thực trạng diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với công tác đấu tranh, tấn công trấn áp quyết liệt tội phạm mua bán người, qua đó góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn. 

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn trọng điểm, phức tạp trong tỉnh; mở các đợt cao điểm để tập trung nắm tình hình, điều tra xử lý các đối tượng, đường dây mua bán người và tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Tuy nhiên, qua công tác dự báo, nắm tình hình, thực tế trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, tội phạm mua bán người vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ và liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, thậm chí có yếu tố nước ngoài và trên không gian mạng.

Mới đây, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người; thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm kết hợp với kết quả đấu tranh của lực lượng chức năng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành trong các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân vừa chủ động phòng ngừa, vừa tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước và tổ chức thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm mua bán người, nhất là lĩnh vực: Xuất, nhập cảnh; ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; lao động ngoài nước; cho, nhận con nuôi; kết hôn có yếu tố nước ngoài… Khai thác, phát huy tối đa giá trị, hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và kết quả triển khai Đề án 06 phục vụ công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. Quyết liệt triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với tội phạm mua bán người. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình, địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; chủ động nghiên cứu, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, nhất là trong quản lý, rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; các khu, cụm công nghiệp, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, địa bàn giáp ranh nơi tội phạm thường lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội hoặc sử dụng để tập kết nạn nhân bị mua bán, ngược đãi, cưỡng bức lao động, hoạt động mại dâm. Rà soát, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, các đường dây, băng nhóm có biểu hiện hoạt động phạm tội mua bán người, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự về loại tội phạm trên để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hằng năm,  mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1/7 đến ngày 30/9. Qua đó, đã triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người và kịp thời truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật. Bên cạnh đó, công tác xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được thực hiện nhanh chóng, bảo đảm quyền của nạn nhân và theo nguyên tắc "lấy nạn nhân là trung tâm". Tích cực hợp tác quốc tế, nhất là với Bộ Công an nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về phòng, chống mua bán người, góp phần mang lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Mẫn Phong