Chiều 9/4, Trao đổi với PV, Thượng Tá Cao Ngọc Lâm – Trưởng Công an huyện Minh Hóa cho biết, thông tin về một nhóm người tổ chức đánh bạc trong khu cách ly Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện Minh Hóa là chính xác.

leftcenterrightdel
 Khu cách ly, nơi các đối tượng tổ chức đánh bài ăn tiền. Ảnh PB

Trước đó, theo tìm hiều của PV, tại phân khu cách ly nằm trong khu cách ly của Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện Minh Hóa (Quảng Bình), có một nhóm người từ Thái Lan và Lào về qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Hộ đã lập ra hai sòng bài để sát phạt nhau khi đang thực hiện cách ly tập trung.

Thậm chí khi cạn túi vì “đỏ đen”, có người còn gọi cho vợ chuyển 8 triệu qua hàng rào để tiếp tục cuộc sát phạt. Chỉ đến khi Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang vào tối 1/4, hai sòng bài này mới dừng hoạt động.

"Hiện nay cơ quan công an đang làm hồ sơ, lập biên bản vi phạm, chờ khi nào hết thời gian cách ly sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện tại, tang số ban đầu xác định là 9 đối tượng tổ chức đánh bạc, và cụ thể thì phải chờ họ ra đã mới điều tra rõ được”. Thượng tá Cao Ngọc Lâm cho biết.

Nguyễn Cường