Trường hợp tử vong được xác định là một nam thanh niên tên Thiện, sinh năm 1983, trú khu phố 3, phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn. Thiện tử vong sau khi được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng dẫn thông tin từ Bệnh viện khoa tỉnh Bình Định, cho biết, nạn nhân bị mất một mảnh da đầu, lộ sọ, tử vong do đứt động mạch.

leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: SGGP. 

Ngay sau khi nạn nhân tử vong, lúc 1h45 rạng sáng 23/4, cơ quan chức năng đã thực hiện khám nghiệm tử thi.

Trước đó, khoảng 0h ngày 23/4, người dân sinh sống gần công viên đường Tố Hữu thuộc phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, nghe thấy những tiếng la hét, tiếng xe máy rú ga, tiếng hung khí va chạm và cả tiếng súng nổ. Vụ hỗn chiến của hai nhóm thanh niên làm náo loạn cả khu phố.

Nhân chứng cho biết, sau một hồi ẩu đả, đâm chém loạn xạ bằng đao, kiếm, súng,.. nhiều trường hợp đã bị thương. Các đối tượng dừng đâm chém tự đưa nhau đi cấp cứu.

Văn Nguyễn