Thông tin từ Đại tá Đặng Hoài Sơn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nghi phạm thứ 4 lợi dụng sơ hở bỏ trốn lên núi đã bị bắt giữ sáng nay.

Theo đó được biết đối tượng bị bắt giữ là nghi phạm thứ 4 bị lực lượng chức năng ráo riết truy tìm trắng đêm trong vụ nhóm đối tượng sử dụng vũ khí nóng cố thủ trên xe ô tô, chống trả lực lượng chức năng.

leftcenterrightdel
 Sau khi chiếc xe lao xuống ruộng, lợi dụng sơ hở đối tượng Phước đã bỏ trốn lên núi

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng bị bắt giữ sau một đêm lẩn trốn trên núi có tên là Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). 

Trước đó, ngày 15/2 sau cuộc rượt đuổi 2 chiếc ô tô của nhóm đối tượng nghi vấn vận chuyển ma tuý tại địa bàn huyện Hương Sơn, các trinh sát đã chặn được ôtô Fortuner, khống chế một người đàn ông.

Nhưng chiếc bán tải không biển số gồm 3 đối tượng vẫn tiếp tục liều lĩnh rồ ga bỏ chạy, đến đường liên xã Sơn Lâm và Sơn Giang (huyện Hương Sơn) thì lao xuống ruộng.

Nhân lúc này, lợi dụng sơ hở một đối tượng Phước đã mở cửa xe tẩu thoát, tuy nhiên, đối tượng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ban chuyên án. Hai đối tượng Tuấn và Trung tiếp tục cố thủ trên xe bằng súng và lựu đạn.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng trắng đêm vây bắt nghi phạm bỏ trốn

Sau nhiều đấu trí căng thẳng sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến nay lực lượng Công an đã bắt giữ được 1 đối tượng (chưa rõ danh tính), buộc 2 tên đầu hàng là Nguyễn Anh Tuấn, SN 1991 ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An và Nguyễn Thành Trung, SN 1984 ở Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh và 1 đối tượng tên Phước (Phường Kỳ Trinh, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Thu 10kg ma túy đá và hàng ngàn viên ma tuý tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

leftcenterrightdel
 Nghi phạm thứ 4 lợi dụng sơ hở bỏ trốn lên núi đã bị bắt giữ sáng nay.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ...

Đặng Thuỳ