Ngày 11/9, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thông tin về việc đã bắt được một phạm nhân sau 3 ngày bỏ trốn khỏi trại giam Hoàng Tiến, ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Phạm nhân trốn trại được xác định là Lý Văn Tuyên, đang chấp hành án phạt tù về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

leftcenterrightdel
Phạm nhân Lý Văn Tuyên bị bắt sau 3 ngày trốn khỏi trại giam Hoàng Tiến. 

Trước đó, ngày 9/9 tại trại giam Hoàng Tiến, phạm nhân Tuyên đã bỏ trốn. Do vậy, trại giam Hoàng Tiến đã báo cho công an các địa phương phối hợp bắt giữ. Đồng thời thông báo trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội để người dân cảnh giác. Đến hơn 9h ngày 11/9, Công an phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn đã bắt được đối tượng tại khu dân cư Trại Xanh, thuộc phường Duy Tân.

Trong thời gian bỏ trốn, phạm nhân Tuyên chưa gây ra vụ việc nào làm mất an ninh trật tự.

Được biết, trại giam Hoàng Tiến là trại giam của Bộ Công an nơi giam giữ hàng nghìn phạm nhân thuộc các tội danh và mức án khác nhau. Trại giam Hoàng Tiến đóng tại phường hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

 

Bình Minh