Ngày 13/9, VKSND huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn các Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phu Thó Suy (SN 1974) và Ly Xe Xuy (SN 1984) cùng trú tại thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát để điều tra về hành vi Giết người.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phu Thó Suy tại cơ quan Công an. 

Theo VKSND huyện Bát Xát, vào hồi 09h, ngày 12/9/2022, VKSND huyện Bát Xát nhận được tin báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bát Xát về vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra đêm ngày 11/9/2022 tại thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Khoảng 20h 30', ngày 11/9/2022, Phu Thó Suy (SN 1974), C. (SN 1985) đến ăn cơm, uống rượu cùng Ly Xe Xuy (SN 1984), cùng trú tại thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát tại nhà Xuy.

Sau khi cả ba uống hết khoảng 2 lít rượu thì giữa C. và Xuy xảy ra cãi nhau, C. dùng một cây vầu khô dài 1,6m, chu vi 19cm chọc trúng ngón cái bàn chân phải Ly Xe Xuy.

Ly Xe Xuy liền giằng lại đoạn gậy vầu rồi dùng tay phải cầm gậy vụt 1 nhát vào vùng đỉnh đầu C. rồi vụt tiếp 1 nhát theo hướng từ dưới lên trúng mu bàn tay phải C.. Sau đó, Xuy tiếp tục nhặt chiếc chổi có cán bằng inox vụt liên tiếp 3 nhát vào vùng lưng C.

Đồng thời, Phu Thó Suy dùng tay phải cầm 1 chiếc điếu cày bằng thân cây mai, dài khoảng 60cm lao đến vụt liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu, vai của C., Ly Xe Xuy dùng hai tay đẩy vào vùng ngực C. làm C. ngã ra ngoài sân, bất tỉnh.

Sau đó, C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Đến khoảng 16h 30', ngày 12/9/2022, C. tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát thành lập Hội đồng khám nghiệm hiện trường, tử thi có sự tham gia của Kiểm sát viên VKSND huyện Bát Xát.

Qua khám nghiệm, xác định sơ bộ nguyên nhân C. tử vong do vỡ xương hộp sọ, tụ máu nội sọ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát đang tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ.

         

Vũ Phương