VKSND huyện Sông Hinh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Xuân Nghi (SN 1984) và Phùng Xuân Thống (SN 1992) đều trú tại thôn Hà Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134 BLHS 2015.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Theo kết quả điều tra, do bực tức việc bị Nguyễn Ngọc Tú dùng tay đánh 2 tát vào mặt, nên khoảng 11 giờ ngày 22/1/2022, Phùng Xuân Nghi rủ Phùng Xuân Thống, Trần Quốc Ri và Bảo (chưa xác định được họ, địa chỉ) đi tìm Tú để đánh trả thù.

Khi gặp Tú đang uống cà phê ở khu phố 1, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Nghi, Thống và Ri mỗi người cầm 1 cái rựa xông đến, Tú nhìn thấy nên bỏ chạy ra sau nhà thì bị ngã, Ri, Thống, Nghi chạy đến dùng rựa chém vào đùi, người và chân của Tú gây thương tích với tỷ lệ tổn thương là 40%.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Kim Anh