Vụ án Hà Vũ Kha, Trương Công Hậu và Nguyễn Đình Thân bị VKSND huyện Long Mỹ truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng truy tố vào tối ngày 29/11/2023, các bị can Nguyễn Đình Thân, Trương Công Hậu sau khi nhậu xong rủ  Hà Vũ Kha cùng nhau đi mua ma túy đá về sử dụng, Thân và Hậu hùn nhau mỗi người 250.000 đồng, do có tiền nên Hậu đưa trước 500.000 đồng, Kha là người biết chỗ bán ma túy. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự 

Kha sử dụng xe môtô Honda loại Airblade biển kiểm soát 94F1-395.86 chở Thân, Hậu đi mua 500.000 đồng ma túy đá về cùng nhau sử dụng. Khi về đến nhà hoang thuộc ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Kha lấy bộ công cụ sử dụng ma túy để gắn thành bình sử dụng. Hậu cắt đổ ma túy vào nồi để Kha nấu ma túy tan chảy rồi cả nhóm cùng sử dụng.

Sau đó, lượng Công an xã Lương Nghĩa bắt giữ, lập biên bản vi phạm quả tang.

Quá trình điều tra cùng như tại phiên tòa, các bị cáo đều đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã tích cực, chủ động trong các phần xét hỏi và tranh luận làm rõ nội dung, diễn biến của vụ án, thể hiện tốt vị trí, vai trò của Kiểm sát viên, nêu rõ chứng cứ buộc tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trình bày rõ quan điểm đường lối xử lý vụ án. 

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Hà Vũ Kha, mức án 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Trương Công Hậu và Nguyễn Đình Thân  mức án 7 năm tù.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố Cáo trạng truy tố các bị cáo.

Việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra tội phạm đã thu hút sự quan tâm đông đảo của quần chúng nhân dân. Đồng thời, việc tổ chức phiên tòa lưu động cũng nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử và Kiểm sát viên đã chủ động phổ biến các quy định của pháp luật hình sự. 

Sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND huyện Long Mỹ đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Đồng chí lãnh đạo và kiểm sát viên của đơn vị đã đưa ra nhận xét, đánh giá đối với kiểm sát viên tham gia phiên tòa, chỉ rõ những ưu điểm và những điểm còn hạn chế, giải pháp khắc phục, qua đó nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên trong thời gian tới./.

Hoàng Anh - Kiều Loan