Tham dự chương trình có đồng chí Lê Hải Quân, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá; đồng chí Vũ Xuân Thoan, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.

Ngoài ra, có đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí đội xung kích tuyên truyền pháp luật Đoàn Khối; gần 600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú và Đoàn Trường TH, THCS & THPT Hồng Đức.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự chương trình.

Kịch bản “Phiên tòa giả định” do Đoàn thanh niên VKSND tỉnh Thanh Hóa và TAND tỉnh Thanh Hóa chủ trì xây dựng dựa trên tình tiết một vụ án có thật.

Nội dung vụ án thể hiện, nạn nhân Vi Thị H. (16 tuổi) quen biết Lang Văn Hưng (21 tuổi) qua mạng xã hội, sau đó cả hai có quan hệ yêu đương. Quá trình tìm hiểu, Hưng đã dụ dỗ nạn nhân về nhà chung sống như vợ chồng và có quan hệ tình dục.

Do còn độ tuổi đi học, Vi Thị H. muốn được đi học trở lại nhưng Lang Văn Hưng không cho và nhiều lần đánh đập, nạn nhân đã bỏ trốn và kể lại sự việc cho nhà trường biết.

Sau khi biết sự việc, Huyện đoàn địa phương đã làm đơn tố giác hành vi của Hưng đến cơ quan Công an.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên toà giả định.

Theo đó, phiên tòa giả định đã thu hút sự quan tâm, chú ý của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; đồng thời giúp người xem hiểu rõ hơn về luật để bảo vệ trẻ em và những mối nguy hại về xâm hại tình dục trong cuộc sống, góp phần ngăn ngừa những vụ xâm hại tình dục đáng tiếc.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát do Kiểm sát viên đóng vai.

Đây là hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa thể hiện được màu sắc riêng của tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá nói chung, Đoàn thanh niên VKSND tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục, răn đe đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của giới trẻ hiện nay.

leftcenterrightdel
 Ban Thường vụ và Đội xung kích tuyên truyền pháp luật Đoàn Khối chụp ảnh lưu niệm.
Đức Hải