Theo đó, Khối thi đua 9 tỉnh Bình Thuận gồm: VKSND tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục THADS tỉnh, Trại giam Thủ Đức, Trại giam Huy Khiêm đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Phan Thiết và UBND phường Mũi Né khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Nguyễn Văn Lượm (SN 1958), ngụ khu phố 9, phường Mũi Né.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi lễ khởi công

Được biết, gia đình ông Nguyễn Văn Lượm hiện là hộ gia đình công giáo đang gặp khó khăn về nhà ở, cả gia đình 4 nhân khẩu sống trong căn nhà tôn, vách bằng ván ép đã hơn 15 năm nay. Bản thân ông Lượm thường xuyên bị bệnh tật, không có đất sản xuất, thu nhập hạn chế, mọi công việc gia đình đều trông chờ vào bàn tay của người vợ.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo các đơn vị và ông Nguyễn Văn Lượm tại buổi lễ khởi công

Xuất phát từ thực tế đó, Khối thi đua 9 đã đóng góp kinh phí và lựa chọn hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lượm để xây tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình. Ngôi nhà có tổng diện tích sử dụng trên 60 m2 trị giá 180 triệu đồng, trong đó kinh phí của Khối thi đua 9 là 100 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo TP Phan Thiết hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại của gia đình tiết kiệm được 30 triệu. Ngoài ra, các Hội đoàn công giáo và bà con giáo dân trên địa bàn còn trực tiếp tham gia giúp đỡ nhiều ngày công lao động.

Theo thiết kế, công trình được xây bằng gạch, mái lợp tôn với 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hơn hai tháng thi công.

Việc khởi công hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Nguyễn Văn Lượm là việc làm mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, công chức viên chức, người lao động trong Khối thi đua 9 - UBND tỉnh Bình Thuận nhằm góp phần chăm lo, giảm bớt khó khăn và kịp thời động viên giúp đỡ đối với các gia đình công giáo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp họ có nhà ở kiên cố, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Văn Long