Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Vụ trưởng Vụ 5; đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM; TS.Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM; đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao; đồng chí Lê Đức Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng VKSND tối cao; đồng chí Trần Kiến Xương, Trưởng Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP HCM…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Kiến Xương, cho biết, họa sĩ Đoàn Việt Tiến (SN 1961, cư trú xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM) là tiến sĩ danh dự Viện Đại học Kỷ lục Thế giới, họa sĩ với 2 kỷ lục Thế giới và 5 kỷ lục Việt Nam về vẽ tranh ngược kính bằng 10 đầu ngón tay.

Những tác phẩm của hoạ sĩ Đoàn Việt Tiến có nghệ thuật độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam tạo ấn tượng tốt đẹp với các đối tác nước ngoài về đất nước Việt Nam. Để ghi nhận những đóng góp tích cực và cũng để động viên kịp thời hiệu quả công việc của cá nhân họa sĩ vào công tác tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của Ngành KSND năm 2023, Vụ 13 báo cáo đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen đột xuất cho họa sĩ Đoàn Việt Tiến về thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại của Ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao bằng khen và hoa tặng họa sĩ Đoàn Việt Tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá những tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Đoàn Việt Tiến thể hiện sự trân trọng và tình cảm của VKSND tối cao Việt Nam dành cho các đối tác nước ngoài, tạo ấn tượng rất tốt đẹp với các đối tác nước ngoài về đất nước Việt Nam nói chung và VKSND tối cao nói riêng. Từ đó góp phần tạo nên thành công chung trong các hoạt động đối ngoại của Ngành kiểm sát Việt Nam, đồng thời giúp thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam với các đối tác nước ngoài.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, năm 2023, Việt Nam tổ chức kỷ niệm nhiều hoạt động đối ngoại song phương và đa phương quan trọng giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Trong bối cảnh đó, VKSND tối cao cũng đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại song phương và đa phương với các đối tác nước ngoài nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát viên.

leftcenterrightdel
 Hoạ sĩ Đoàn Việt Tiến vinh dự, hạnh phúc khi lần đầu nhận Bằng khen của VKSND tối cao.

Trong năm nay nhiều đoàn Viện kiểm sát các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là các đối tác truyền thống, có hợp tác rất thiết thực và hiệu quả với VKSND tối cao như: Viện trưởng Viện kiểm sát Liên bang Nga, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Hungary, Viện trưởng VKSND tối cao Trung Quốc, Tổng Chưởng lý Cơ quan Chưởng lý Singapore...

Đặc biệt, nhân dịp VKSND tối cao chủ trì tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát/Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Hà Nội, trong khoảng thời gian rất ngắn, họa sĩ Đoàn Việt Tiến đã hoàn thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị để làm quà lưu niệm cho Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện Công tố các nước.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi lễ.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, họa sĩ Đoàn Việt Tiến cho rằng đây là vinh dự, hạnh phúc nhất của họa sĩ khi lần đầu tiên nhận Bằng khen của VKSND tối cao, đồng thời là dấu ấn của đời họa sĩ. Các tác phẩm đem đặc thù của dân tộc thể hiện lên từng sản phẩm, bằng khát vọng và yêu thương được lãnh đạo VKSND tối cao và bạn bè quốc tế đón nhận, cho những lời khen./.

Phi Sơn - Đại Lánh