Chiều 12/1, tại trụ sở cơ quan, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì buổi lễ trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao tặng đồng chí Đặng Thị Thu Hà, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Ma-rốc và đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Ma-rốc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tiếp đón đồng chí Đặng Thị Thu Hà, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Ma-rốc. 

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao: Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), Văn phòng, Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Quyết định khen thưởng của Viện trưởng VKSND tối cao tặng đồng chí Đặng Thị Thu Hà và đồng chí Nguyễn Việt Hùng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp, hỗ trợ Đoàn đại biểu cấp cao VKSND tối cao thăm, làm việc tại Ma-rốc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao tặng đồng chí Đặng Thị Thu Hà, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Ma-rốc. 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn đồng chí Đặng Thị Thu Hà, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Ma-rốc và các đồng chí công tác tại Đại sứ quán Việt Nam đã hỗ trợ tích cực Đoàn đại biểu cấp cao VKSND tối cao Việt Nam thăm, làm việc tại Ma-rốc.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng chia sẻ, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao VKSND tối cao Việt Nam tại Ma-rốc đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

VKSND tối cao Việt Nam và Viện Công tố Vương quốc Ma-rốc ký Thoả thuận hợp tác thể hiện quyết tâm cao và sự hội nhập của cơ quan Viện kiểm sát/Viện Công tố hai nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Qua đó tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Viện Công tố Ma-rốc với VKSND tối cao Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Ma-rốc và Việt Nam trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Đồng chí Đặng Thị Thu Hà, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Ma-rốc bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sâu sắc đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao tặng Bằng khen.

Tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Ma-rốc Đặng Thị Thu Hà cũng chia sẻ, thông tin về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Ma-rốc.

Nhân dân Ma-rốc luôn dành sự ngưỡng mộ, đánh giá cao nhân dân Việt Nam không chỉ bởi lịch sử hào hùng mà còn về những thành tựu đạt được. Chính phủ Ma-rốc cũng rất quyết tâm trong việc làm sâu sắc thêm và đa dạng mối quan hệ giữa Ma-rốc và Việt Nam.

Vũ Phương