VKSND khu vực 8 (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với UBND xã Đức Cơ và Phân trại tạm giam Ia Grai (Cơ sở giam giữ số 2 – Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức kiểm sát việc đăng ký kết hôn lưu động cho công dân. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của pháp luật, đặc biệt đối với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi lễ đăng ký kết hôn lưu động cho công dân.

Trước đó, qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự và thu thập thông tin, VKSND khu vực 8 xác định, chị M.T.B.T. (SN 1999, trú tại xã Đức Cơ) hiện đang mang thai với anh N.H.Th, là bị can đang bị tạm giam tại Phân trại tạm giam Ia Grai.

Hai người đã thành niên, tự nguyện tìm hiểu, yêu thương nhau và đã tổ chức lễ cưới theo phong tục vào ngày 5/12/2025, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Ngày 11/12/2025, anh Th. bị bắt giữ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, dẫn đến việc hai người chưa thể hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Nguyễn Quốc Doanh - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ.

Trước sự việc trên, ngày 4/2/2026, chị T. đã có đơn gửi VKSND khu vực 8 đề nghị xem xét, tạo điều kiện để được đăng ký kết hôn hợp pháp. Đồng thời, anh Th. cũng bày tỏ nguyện vọng tương tự.

VKSND khu vực 8 xét thấy, chị T. đang mang thai, thuộc “nhóm đối tượng dễ bị tổn thương” theo Nghị quyết số 205 nên việc bảo đảm quyền kết hôn là cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mẹ và đứa trẻ khi sinh ra.

leftcenterrightdel
  Đại diện VKSND tỉnh Gia Lai và VKSND khu vực 8 tặng hoa cho vợ chồng chị T.

Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 8 đã ban hành kiến nghị, đề nghị UBND xã Đức Cơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đăng ký kết hôn lưu động cho chị T. và anh Th. theo đúng quy định pháp luật.

Thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát, UBND xã Đức Cơ đã thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp, giàu tính nhân văn; vừa bảo đảm đúng trình tự, quy định pháp luật, vừa thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Doanh – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đây không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là minh chứng sinh động cho chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Việc tổ chức đăng ký kết hôn lưu động được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, khẳng định quyền kết hôn của công dân, kể cả trong trường hợp đang bị tạm giam. Đồng thời, là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 205 nhằm bảo vệ quyền lợi của nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em.

Phó Viện trưởng Nguyễn Quốc Doanh cũng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, nhất là VKSND khu vực 8, UBND xã Đức Cơ và Phân trại tạm giam Ia Grai đã tạo điều kiện thuận lợi để buổi lễ được tổ chức thành công, đúng quy định pháp luật và giàu tính nhân văn.

Đại diện gia đình, anh Th xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện để anh và chị T. được thực hiện quyền đăng ký kết hôn trong hoàn cảnh đặc biệt. Anh cũng bày tỏ sự ăn năn, hối cải, cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực cải tạo, sớm trở về với gia đình để thực hiện trách nhiệm của người chồng, người cha./.

Hữu Tuấn - Nguyễn Chính