Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Dịu, Phó Trưởng phòng kiểm sát án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại (Phòng 9), VKSND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4; đồng chí Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bum Nưa.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền.

Cùng dự có đại diện các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban chuyên môn của UBND xã, đại diện Công an xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể của các bản và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Bum Nưa.

Hội nghị đã được xem lại clip “Hồ sơ công tố - kiểm sát” cùng một số chương trình liên quan đến “Bảo vệ người yếu thế” được phát sóng trên kênh VTV1 và nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 tuyên truyền giới thiệu về nội dung của Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Dịu, Phó Trưởng phòng 9, VKSND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 có ý nghĩa quan trọng, mang tính đột phá và nhân văn khi xác lập thẩm quyền cho VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ các nhóm yếu thế, bảo vệ lợi ích công; đồng thời chỉ ra cụ thể các nhóm đối tượng được VKSND bảo vệ, cách thức, biện pháp cung cấp thông tin, cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin của Viện kiểm sát đồng thời giải đáp một số nội dung các đồng chí tham dự hội nghị quan tâm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bum Nưa.

Đồng chí Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bum Nưa cho biết, đặc thù của xã  là địa bàn có trình độ dân trí còn hạn chế nên khả năng tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con còn chưa cao. Nghị quyết ban hành sẽ làm giảm thiểu rủi ro cho bà con trong các vấn đề nhức nhối trong đó có hành vi bạo lực gia đình,…Đồng thời, Nghị quyết cũng là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc giúp bà con thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với bà con ở vùng sâu vùng xa, việc triển khai Nghị quyết sẽ giúp củng cố niềm tin cho đồng bào các dân tộc thiểu số với chính quyền.

Thông qua buổi tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/NQ15 đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã Bum Nưa đã góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của cơ chế khởi kiện vụ án dân sự của VKSND trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhóm yếu thế, bảo vệ lợi ích công, lợi ích của Nhà nước và xã hội.

leftcenterrightdel
Các thành viên tổ tuyên truyền trực tiếp tuyên truyền tại một số hộ dân ở xã Bum Nưa.

Kết thúc buổi tuyên truyền, VKSND tỉnh Lai Châu và VKSND khu vực 4 Lai Châu đã trực tiếp đến nhà một số hộ dân để tuyên truyền Nghị quyết 205/2025/QH15.

Trong thời gian tới, VKSND tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 đi vào cuộc sống, trở thành công cụ pháp lý hữu hiệu bảo vệ lợi ích công và bảo vệ các nhóm yếu thế trong xã hội.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Nguyễn Dung - Lê Nga