Hoạt động được lồng ghép với việc tổ chức phiên tòa giả định đối với một vụ án hình sự. Tham dự buổi tuyên truyền có đại diện lãnh đạo, công chức Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 9 - Đồng Tháp, cùng lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo và đông đảo các em học sinh.
Việc lựa chọn môi trường trường học để triển khai hoạt động tuyên truyền xuất phát từ đặc thù đây là nơi tập trung đông đảo học sinh, lực lượng có khả năng tiếp nhận nhanh, lan tỏa mạnh mẽ các thông tin pháp luật trong cộng đồng.
    |
 |
| Quang cảnh buổi tuyên truyền. |
Thông qua đó, nội dung của Nghị quyết không chỉ được truyền tải trực tiếp đến các em học sinh mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong gia đình và xã hội. Tại buổi tuyên truyền, phần phiên tòa giả định được xây dựng trên cơ sở một tình huống pháp lý cụ thể, phù hợp với lứa tuổi học sinh, giúp các em dễ dàng tiếp cận, hiểu rõ hơn về quy trình tố tụng, vai trò của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như ý thức chấp hành pháp luật.
Thông qua việc theo dõi diễn biến phiên tòa, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Sau phần phiên tòa giả định đại diện Viện kiểm sát đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 như phạm vi áp dụng, đối tượng được bảo vệ, thẩm quyền và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc khởi kiện vụ án dân sự vì lợi ích công cộng và bảo vệ nhóm yếu thế.
Nội dung được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với các tình huống thực tiễn, qua đó giúp người tham dự nhận thức rõ hơn vai trò của ngành Kiểm sát trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền lâu dài, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 9 đã phối hợp với nhà trường lắp đặt bảng nội dung tuyên truyền về Nghị quyết số 205/2025/QH15 tại khuôn viên trường, góp phần tạo điều kiện để giáo viên và học sinh thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu dễ dàng nhận biết các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết, kịp thời cung cấp thông tin, phản ánh đến Viện kiểm sát khi phát sinh nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định.
    |
 |
| Đại diện VKSND Khu vực 9 cùng Hiệu trưởng trường THPT Cao Lãnh 1 gắn bảng tuyên truyền tại trường. |
Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 9 tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15; đồng thời tăng cường nắm tình hình tại cơ sở, kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể dễ bị tổn thương và lợi ích công để xem xét thực hiện theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân và lợi ích chung của cộng đồng trên địa bàn.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|