leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Thực hiện Kế hoạch số 225/KHPH-VKS-ĐTN ngày 28/4/2026 về tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội cho học sinh Trường THPT Mai Thanh Thế, VKSND Khu vực 7 TP Cần Thơ đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phường Ngã Năm và Ban Giám hiệu Trường THPT Mai Thanh Thế tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho toàn thể học sinh nhà trường.

Trước tình hình tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là tình trạng ma túy và bạo lực học đường có xu hướng gia tăng, VKSND Khu vực 7 xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Huỳnh Hồng Diễm, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 7 tuyên truyền và giao lưu với các em học sinh.

Tham dự buổi tuyên truyền có đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Viện trưởng VKSND Khu vực 7; đồng chí Huỳnh Hồng Diễm - Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 7 cùng các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên của đơn vị. Cùng dự còn có ông Trương Hữu An - Bí thư Đoàn phường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngã Năm; về phía Trường THPT Mai Thanh Thế có Ban Giám hiệu, quý thầy cô giáo và toàn thể học sinh nhà trường.

Buổi tuyên truyền tập trung vào ba nội dung trọng tâm gồm: phòng, chống ma túy; phòng, chống bạo lực học đường; và phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội. Đây đều là những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống học đường hiện nay, được các em học sinh đặc biệt quan tâm.

Đối với nội dung phòng, chống ma túy, tuyên truyền viên đã cung cấp kiến thức giúp học sinh nhận diện các loại ma túy, phương thức, thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng phạm tội; đồng thời phân tích những tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, nhân cách, tương lai của học sinh cũng như các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

leftcenterrightdel
 Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi.

Thông qua những ví dụ, tình huống thực tế gần gũi với lứa tuổi học sinh, chương trình giúp các em nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh trước các nguy cơ từ tệ nạn ma túy đang len lỏi vào môi trường học đường. Qua đó góp phần hình thành lối sống lành mạnh, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm tự bảo vệ bản thân trước các tác động tiêu cực của xã hội.

Đối với nội dung phòng, chống bạo lực học đường, chương trình tập trung hướng dẫn kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, nhận diện các hành vi bạo lực và hậu quả pháp lý phát sinh từ những hành vi vi phạm. Những nội dung được truyền đạt theo hướng dễ hiểu, gần gũi đã giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng trong xử lý các tình huống phát sinh trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Viện trưởng VKSND Khu vực 7 trao quà hỗ trợ cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, VKSND Khu vực 7 cũng tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Qua hoạt động này, học sinh có thêm nhận thức về vai trò của cơ quan tư pháp trong bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải kiến thức pháp luật, chương trình còn góp phần tạo sự gắn kết giữa cơ quan tư pháp với nhà trường và học sinh; từ đó lan tỏa tinh thần sống có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật và xây dựng môi trường học tập an toàn, văn minh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm thiết thực của các đơn vị đối với học sinh, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong môi trường học đường.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Việt An - Minh Hoài