    |
 |
| Đồng chí Cao Vân Anh - Bí thư chi bộ chủ trì triển khai buổi sinh hoạt chuyên đề. |
Đây là chủ đề có ý nghĩa rất quan trọng, đặt trong bối cảnh cả nước đang hướng tới kỉ niệm 57 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 205 và đáp ứng yêu cầu đổi mới trong sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, bám sát công tác chuyên môn của đảng viên.
Chuyên đề đã đi sâu vào phân tích nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết 205 trong giai đoạn hiện nay, trong đó khẳng định, việc trao quyền cho Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích là khách quan, phù hợp với xu thế tiến bộ của pháp luật; đây không chỉ là quy định về pháp lý mà còn là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và công bằng xã hội.
Chuyên đề cũng đã liên hệ giữa việc thực hiện Nghị quyết 205 với tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Nhân dân và lợi ích công. Trong đó, thể hiện sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về “Lấy dân làm gốc” và trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhân dân, đặc biệt là bảo vệ nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội; đồng thời gắn việc thực hiện Nghị quyết với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong thời gian qua, mặc dù không thuộc đơn vị được Quốc hội giao thí điểm việc khởi kiện, tuy nhiên, VKSND khu vực 6 đã chủ động, tích cực trong việc tiếp nhận các nguồn tin, xác minh, xử lý các vụ việc dân sự công ích, tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thụ lý 5 vụ việc, ban hành được 4 kiến nghị yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có vi phạm chấm dứt và khắc phục vi phạm.
    |
 |
| Các đồng chí đảng viên thảo luận trong buổi sinh hoạt. |
Bên những kết quả đã đạt được, tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên cũng đã thảo luận chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Nghị quyết 205 trong thời gian tới và vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ mới.
Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết số 205 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao được nhận thức chính trị của cán bộ đảng viên trong Chi bộ, giúp các đảng viên nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 205, nhận thức sâu sắc hơn vai trò của ngành Kiểm sát trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích công của Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Các đảng viên đều nhận thức được việc thực hiện Nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là biểu hiện cụ thể của việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy, công tâm trong giải quyết công việc, nhất là đối với các vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
    |
 |
| Các đồng chí đảng viên đóng góp ý kiến trong buổi sinh hoạt. |
Đồng thời, các đảng viên trong Chi bộ cũng cam kết tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định của Nghị quyết 205 để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác; đồng thời phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ đã đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung và các ý kiến thảo luận, liên hệ thực tiễn của các đồng chí đảng viên, đồng thời yêu cầu các đảng viên tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về Nghị quyết 205, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt nguồn tin và xử lý các vụ việc liên quan tới các vụ án dân sự công ích, hướng tới việc xây dựng nhà pháp quyền XHCN của nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, đáp ứng tinh thần cải cách tư pháp trong giai đoạn mới./.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|