Trước đó, qua công tác rà soát, xác minh và nắm bắt thông tin về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về "Thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công", VKSND Khu vực 1 đã ghi nhận một trường hợp đặc biệt.

leftcenterrightdel
 VKSND Khu vực 1 phối hợp tổ chức trao Thẻ căn cước cho bà Nguyễn Thị Gái.

Bà Nguyễn Thị Gái (SN 1960, cư trú tại Khu Đồng Tiến, Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh. Dù đã tạm trú liên tục tại địa chỉ này từ năm 1980 đến nay (gần 46 năm), nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, bà Gái vẫn chưa được cấp Thẻ căn cước. Việc thiếu hụt giấy tờ tùy thân quan trọng này đã ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến việc thực hiện các quyền dân sự cơ bản, cũng như việc tiếp cận, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội dành cho người cao tuổi của bà.

Nhận thấy bà Nguyễn Thị Gái là đối tượng người cao tuổi, thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương theo tinh thần của Luật Người cao tuổi và Nghị quyết số 205 của Quốc hội; đồng thời xét nguyện vọng chính đáng của công dân, ngày 9/4/2026, VKSND Khu vực 1 đã ban hành Kiến nghị số 275/KN-VKSKV1 gửi Trưởng Công an phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Qua rà soát, xác minh thông tin, VKSND Khu vực 1 đã kịp thời bảo vệ quyền lợi an sinh cho người cao tuổi thông qua công tác kiến nghị.

VKSND Khu vực 1 kiến nghị lực lượng chức năng khẩn trương chủ trì kiểm tra, xác minh thông tin cư trú, hoàn thiện các thủ tục và thu nhận thông tin để cấp Thẻ căn cước cho bà Gái đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Sau khi tiếp thu kiến nghị của Viện kiểm sát, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh chóng nhất.

Sáng 19/5, tại trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh, niềm vui đã trọn vẹn khi VKSND Khu vực 1 cùng các đơn vị phối hợp đã chính thức trao tận tay tấm Thẻ căn cước cho bà Nguyễn Thị Gái. Từ nay, người phụ nữ cao tuổi này đã có đầy đủ tư cách pháp lý để thực hiện các quyền công dân và tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Công an phường Cầu Ông Lãnh tiến hành thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh chóng nhất.

Không dừng lại ở một trường hợp cụ thể, VKSND Khu vực 1 cũng đã đề xuất Công an phường Cầu Ông Lãnh tăng cường rà soát diện rộng trên địa bàn đối với các trường hợp người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật gặp khó khăn tương tự. Từ đó, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ được thực hiện đầy đủ quyền công dân, quyền dân sự, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Việc kịp thời ban hành kiến nghị và đeo bám thực hiện triệt dứt điểm vụ việc của VKSND Khu vực 1, TP Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, mà còn là minh chứng sống động cho vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm yếu thế trong xã hội.

leftcenterrightdel
 VKSND Khu vực 1 quyết liệt ứng dụng chuyển đổi số bằng hệ thống áp phích tuyên truyền trực quan tại các địa bàn phụ trách để lan tỏa tinh thần pháp luật đến đông đảo người dân, người yếu thế trong xã hội.

Trao đổi với Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đồng chí Dương Thị Hải Yến, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 1, TP Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã chủ động, mạnh dạn và tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc “Thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Xác định tầm quan trọng mang tính nhân văn sâu sắc của Nghị quyết 205, VKSND Khu vực 1 không chỉ đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng tại các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Nhi đồng 2, mà còn quyết liệt ứng dụng chuyển đổi số bằng hệ thống áp phích tuyên truyền trực quan tại các phường Cầu Ông Lãnh, Bến Thành, Sài Gòn, Tân Định... để lan tỏa tinh thần pháp luật đến đông đảo người dân, người yếu thế trong xã hội.

leftcenterrightdel
 VKSND Khu vực 1 tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết 2025.

Không dừng lại ở lý thuyết, thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND Khu vực 1 đã kịp thời phát hiện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người khuyết tật, kiểm sát chặt chẽ hoạt động cưỡng chế giao tài sản, đồng thời ban hành nhiều kiến nghị quan trọng yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục các vi phạm trong kê khai chuyển nhượng bất động sản nhằm ngăn chặn thất thu tài sản công và ngân sách nhà nước.

Những động thái tích cực, kịp thời này khẳng định vai trò tiên phong của VKSND Khu vực 1 trong việc bảo vệ lợi ích công và chỗ dựa vững chắc cho nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Đại Lánh