Vừa qua, VKSND khu vực 3, Quảng Ngãi đã áp dụng hiệu quả các quy định của Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công để giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp quyền nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi tại xã Trường Giang.

leftcenterrightdel
  VKSND Khu vực 3, Quảng Ngãi tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ về vụ việc tại địa phương.

Đây là một trong những vụ việc đầu tiên tại địa phương được giải quyết theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể yếu thế, đặc biệt là trẻ em - đối tượng cần được pháp luật ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, VKSND khu vực 3, Quảng Ngãi tiếp nhận đơn trình báo của chị Huỳnh Lý Ngư, trú tại TP Hồ Chí Minh, đề nghị được nhận lại con ruột là cháu Huỳnh Ngọc Y., sinh ngày 21/9/2024.

Xác định đây là vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng của trẻ em dưới 36 tháng tuổi, thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương cần được bảo vệ theo quy định của pháp luật, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo Kiểm sát viên khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, làm việc với UBND xã Trường Giang, Công an xã Trường Giang và các cơ quan, tổ chức có liên quan để đánh giá toàn diện bản chất vụ việc.

Quá trình xác minh được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Bên cạnh việc thu thập chứng cứ, VKSND khu vực 3 còn tích cực tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật cho các bên liên quan, tạo sự đồng thuận trong quá trình giải quyết.

Nhờ sự chủ động, trách nhiệm của đơn vị cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, vụ việc đã được giải quyết dứt điểm ngay từ giai đoạn xác minh, không để phát sinh tranh chấp kéo dài hoặc phải đưa ra TAND giải quyết.

Tiếp đó, tại hội trường UBND xã Trường Giang, VKSND khu vực 3, Quảng Ngãi phối hợp với UBND xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Giang tổ chức lễ giao nhận cháu Huỳnh Ngọc Yên theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

leftcenterrightdel
  Lễ giao nhận cháu Huỳnh Ngọc Y. tại UBND xã Trưởng Giang.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hà Thanh - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3; đồng chí Lê Thị Mỹ Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã; đồng chí Lê Hữu Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đại diện lãnh đạo Công an xã, các ban, ngành liên quan và đại diện hai bên gia đình.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hà Thanh - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3 đã tiếp tục tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và người thân trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em trong mọi hoạt động giải quyết vụ việc.

Đồng chí khẳng định việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 không chỉ mở rộng cơ chế bảo vệ quyền dân sự cho nhóm yếu thế mà còn tạo điều kiện để VKSND chủ động hơn trong việc phát hiện, can thiệp và bảo vệ các đối tượng không có khả năng tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

VKSND khu vực 3, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cháu Huỳnh Ngọc Yên được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hà Thanh – Phó VKSND khu vực 3 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Mỹ Hiệp -Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Trường Giang ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của VKSND khu vực 3 cùng các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc.

Đồng chí mong muốn sau khi nhận lại con, chị Huỳnh Lý Ngư tiếp tục quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng cháu trong môi trường an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để cháu phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo lãnh đạo địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của VKSND khu vực 3 cùng các cơ quan chức năng đã giúp giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật, đúng bản chất và đúng đối tượng cần được bảo vệ.

Người có hành vi vi phạm đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình và tự nguyện chấm dứt hành vi sai phạm ngay từ giai đoạn xác minh, góp phần giảm áp lực cho các cơ quan tiến hành tố tụng, giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Lê Thị Mỹ Hiệp – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Giang phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, chị Huỳnh Lý Ngư là mẹ ruột của cháu Y. bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến VKSND khu vực 3, UBND xã Trường Giang, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các cơ quan chức năng đã hỗ trợ giải quyết vụ việc một cách kịp thời, thấu tình, đạt lý và giàu tính nhân văn.

Chị cho biết thông qua quá trình được tuyên truyền, giải thích pháp luật, chị đã hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con dưới 36 tháng tuổi cũng như những cơ chế pháp lý mà Nhà nước dành để bảo vệ trẻ em và những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

Lễ giao nhận cháu Huỳnh Ngọc Y. diễn ra trong không khí đồng thuận, trách nhiệm và nhân văn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa VKSND khu vực 3 với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ đang nuôi con nhỏ và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Thành công của vụ việc là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự nhạy bén của VKSND khu vực 3, Quảng Ngãi trong việc đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó góp phần khẳng định vai trò của ngành KSND trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

leftcenterrightdel
 Chị Huỳnh Lý Ngư cảm ơn các cơ quan chức năng.

Trong thời gian tới, VKSND khu vực 3 sẽ tiếp tục rà soát, phát hiện các vụ việc thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 205/2025/QH15 để kịp thời áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp, góp phần để Nghị quyết thực sự trở thành điểm tựa pháp lý cho những người không có khả năng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại địa phương.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the

Thanh Tuyền - X.Nha