Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Như Nghiêm, Viện trưởng VKSND khu vực 10 - Hà Nội và đồng chí Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cát trao Giấy khai sinh cho 2 em nhỏ V.A và N.A.

Buổi trao Giấy khai sinh được tổ chức trang trọng với sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Như Nghiêm, Viện trưởng VKSND khu vực 10 - Hà Nội, Lương Thị Hương, Phó Viện trưởng; Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND Phú Cát, cùng các Kiểm sát viên VKSND khu vực 10 và gia đình các cháu.

Hai cháu bé được trao Giấy khai sinh là N.V.A. (SN 2014) và N.T.N.A. (SN 2016), trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội.

Theo báo cáo của VKSND khu vực 10  Hà Nội, do hoàn cảnh gia đình phức tạp, cha mẹ không đăng ký kết hôn, biến động về nơi cư trú, cùng việc cha mẹ từng chấp hành án phạt tù, từ khi sinh ra đến nay, hai cháu V.A. và N.A. chưa được đăng ký khai sinh theo quy định pháp luật. Việc không có Giấy khai sinh khiến các cháu gặp nhiều thiệt thòi trong việc tiếp cận các quyền cơ bản như học tập, bảo hiểm y tế, xác lập tư cách pháp lý và các quyền dân sự khác.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Nguyễn Như Nghiêm, Viện trưởng VKSND khu vực 10 - Hà Nội phát biểu tại buổi trao Giấy khai sinh cho 2 cháu V.A và N.A..
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Thị Hương, Phó Viện trưởng khu vực 10 - Hà Nội phát biểu tại buổi trao Giấy khai sinh cho 2 cháu V.A và N.A.

Thông qua công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 trên địa bàn, VKSND khu vực 10 - Hà Nội đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tây Phương (TP Hà Nội) về trường hợp của hai cháu V.A và N.A. Nhận thấy đây là vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền dân sự của trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đơn vị đã khẩn trương tiến hành xác minh toàn diện, làm việc với gia đình, chính quyền cơ sở và các cơ quan liên quan.Kết quả xác minh cho thấy, việc 2 cháu V.A và N.A. chưa được đăng ký khai sinh không xuất phát từ việc thiếu căn cứ pháp lý, mà chủ yếu do vướng mắc trong quá trình áp dụng thủ tục hành chính, khi người mẹ không đăng ký kết hôn, không có hộ khẩu thường trú ổn định tại địa phương trong thời gian dài, người cha đang chấp hành án phạt tù. Những vướng mắc này đã dẫn đến việc quyền được khai sinh của trẻ em - một quyền nhân thân cơ bản chưa được bảo đảm kịp thời.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi trao Giấy khai sinh cho 2 cháu V.A và N.A.

Trên cơ sở các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Trẻ em, Luật Hộ tịch và đặc biệt là Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKSND khu vực 10 - Hà Nội đã ban hành văn bản kiến nghị UBND xã Phú Cát - nơi người mẹ của 2 cháu  V.A và N.A đăng ký thường trú, thực hiện việc đăng ký khai sinh cho hai cháu theo đúng quy định pháp luật, đồng thời rà soát, khắc phục những trường hợp tương tự trên địa bàn.

Tiếp thu kiến nghị của VKSND khu vực 10 - Hà Nội, UBND xã Phú Cát đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, khẩn trương hoàn thiện thủ tục và cấp Giấy khai sinh cho hai cháu V.A và N.A .

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cát phát biểu tại buổi trao Giấy khai sinh cháu V.A và N.A.

Phát biểu tại buổi trao Giấy khai sinh, đồng chí Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cát khẳng định, việc trao Giấy khai sinh cho các cháu không chỉ là thực hiện trách nhiệm của chính quyền cơ sở mà còn là hành động cụ thể nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của trẻ em, tạo điều kiện để các cháu được học tập, sinh hoạt, phát triển bình đẳng như các trẻ em khác.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Như Nghiêm, Viện trưởng VKSND khu vực 10 - Hà Nội nhấn mạnh, Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội đã trao cho VKSND một công cụ pháp lý quan trọng để chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế và lợi ích công. Việc phát hiện, kiến nghị và phối hợp cấp Giấy khai sinh cho hai cháu V.A và N.A là kết quả cụ thể trong quá trình triển khai Nghị quyết 205 của Quốc hội, thể hiện rõ vai trò “bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người” của ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại buổi trao Giấy khai sinh cho 2 cháu .A và N.A.
leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo VKSND khu vực 10 - Hà Nội tặng quà Tết Bính Ngọ cho 2 cháu .A và N.A .

Đồng chí Nguyễn Như Nghiêm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp tích cực của UBND xã Phú Cát trong việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát; đồng thời khẳng định, thời gian tới, VKSND khu vực 10 - Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện sớm các vụ việc liên quan đến quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương, kịp thời áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt là trẻ em.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cát (trái) tặng quà 2 cháu V.A và N.A và nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Thị Lâm, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tây Phương - người phản ánh trường hợp của 2 cháu V.A và N.A đến VKSND khu vực 10 - Hà Nội chúc mừng 2 cháu V.A và N.A.

Việc trao Giấy khai sinh cho hai V.A và N.A không chỉ giúp các cháu chính thức được xác lập tư cách pháp lý, bảo đảm các quyền dân sự cơ bản, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc: mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được khai sinh, được bảo vệ và không bị bỏ lại phía sau. Đây cũng chính là mục tiêu xuyên suốt mà Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội hướng tới và ngành Kiểm sát nhân dân đang quyết liệt triển khai trong thực tiễn, Viện trưởng VKSND khu vực 10 - Hà Nội Nguyễn Như Nghiêm chia sẻ.

Hồng Nguyên