leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát cùng chính quyền địa phương trao Giấy khai sinh cho cháu N.T.B.A và ông B.V.T.

Ngày 8/01/2026, VKSND khu vực 9 tiếp nhận đơn đề nghị của ông B.V.T (SN 1955, trú tại TDP Chí Linh 3, phường Chí Linh, TP Hải Phòng) phản ánh việc cháu N.T.B.A. sinh năm 2014 chưa được đăng ký khai sinh do cha không thừa nhận con, mẹ đi nước ngoài từ nhiều năm và không có mặt tại địa phương. Gia đình chỉ cung cấp được Giấy chứng sinh, không có xác nhận của người cha và sự tham gia của người mẹ, khiến UBND phường gặp vướng mắc khi giải quyết theo thẩm quyền. Hệ quả là cháu N.T.B.A. không đủ điều kiện pháp lý để hoàn thành bậc Tiểu học và tiếp tục theo học THCS, buộc phải nghỉ học.

Trước thực trạng này, VKSND khu vực 9 đã nghiên cứu hồ sơ, xác minh thực tế, đối chiếu các quy định pháp luật về hộ tịch và bảo vệ quyền trẻ em; xác định đây là trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương, cần được bảo vệ kịp thời. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát ban hành kiến nghị yêu cầu UBND phường Chí Linh xem xét, giải quyết việc cấp Giấy khai sinh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cháu.

Tiếp thu kiến nghị, UBND phường Chí Linh đã khẩn trương hoàn tất thủ tục và cấp Giấy khai sinh cho cháu N.T.B.A. theo họ của mẹ; đồng thời phối hợp Công an phường cấp mã số định danh cá nhân cho cháu. Việc tháo gỡ vướng mắc thủ tục đã khôi phục đầy đủ quyền được khai sinh, quyền học tập và các quyền cơ bản khác của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Hoạt động này thể hiện rõ tính nhân văn và vai trò chủ động của Ngành Kiểm sát trong bảo vệ quyền dân sự của trẻ em – nhóm đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ đặc biệt. Thông qua phát hiện, kiến nghị và yêu cầu khắc phục, Viện kiểm sát góp phần tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo điều kiện để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng, đủ trách nhiệm đối với công dân.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2026 là bước tiến quan trọng, tăng cường vai trò của VKSND trong bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Thực tiễn tại VKSND khu vực 9 cho thấy, tinh thần của Nghị quyết đã được quán triệt và vận dụng linh hoạt, kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Thời gian tới, VKSND khu vực 9 – Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 205/2025/QH15, tăng cường tiếp nhận thông tin, chủ động phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến quyền của nhóm yếu thế, bảo vệ lợi ích công, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau vì rào cản thủ tục hay hoàn cảnh gia đình đặc biệt.

Phạm Huệ - Nguyễn Hiên