Ngày 22/1/2026, VKSND Khu vực 3 TP Hồ Chí Minh phối hợp UBND phường Minh Phụng, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao Giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thành Trận (66 tuổi, ngụ phường Minh Phụng, TP Hồ Chí Minh).
    |
 |
| Đại diện chính quyền phường Minh Phụng và VKSND Khu vực 3, TP Hồ Chí Minh trao Giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thành Trận. |
Ở tuổi xế chiều vẫn chưa được cấp Giấy khai sinh
Theo thông tin, sau năm 1975, gia đình ông Trận đi kinh tế mới, đến khi quay trở lại thành phố sinh sống thì toàn bộ giấy tờ hộ tịch, tùy thân đã thất lạc. Do không có căn cứ pháp lý để chứng minh nhân thân, suốt nhiều năm ông Trận không thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, cũng như làm căn cước công dân và các giấy tờ liên quan.
Việc không có Giấy khai sinh hợp lệ khiến ông Trận gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là trong tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc y tế và thực hiện đầy đủ quyền công dân theo quy định.
Trước khó khăn trên, ông Trận đã gửi đơn đề nghị VKSND Khu vực 3 TP Hồ Chí Minh xem xét, hỗ trợ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Trên cơ sở tiếp nhận đơn, đơn vị đã nghiên cứu hồ sơ, trực tiếp làm việc với đương sự, tiến hành xác minh điều kiện nhân thân, hoàn cảnh cư trú và đối chiếu các quy định của pháp luật về hộ tịch, người cao tuổi và bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương. Qua xác minh cho thấy, ông Trận là người cao tuổi, không biết chữ, không có giấy tờ hộ tịch, giấy tờ tùy thân hợp pháp, dẫn đến việc không thể thực hiện đầy đủ các quyền nhân thân và quyền dân sự cơ bản.
Dưới góc độ pháp lý, VKSND Khu vực 3 nhận định đây là trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương, cần được Nhà nước bảo vệ theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể yếu thế hoặc bảo vệ lợi ích công. Đồng thời, theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công dân cư trú có thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện việc đăng ký lại khai sinh khi có đủ căn cứ.
Từ đó, VKSND Khu vực 3 TP Hồ Chí Minh đã ban hành kiến nghị yêu cầu UBND phường Minh Phụng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh cho ông Nguyễn Thành Trận theo đúng quy định pháp luật; đồng thời rà soát việc đăng ký lại khai sinh hoặc cấp bản sao trích lục khai sinh cho người cao tuổi trên địa bà để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
    |
 |
| Đồng chí Hồ Văn Hòa, Viện trưởng VKSND Khu vực 3 TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. |
Lan tỏa tinh thần nhân văn từ Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội
Sau khi tiếp nhận văn bản kiến nghị của VKSND Khu vực 3, UBND phường Minh Phụng đã khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết theo quy định. Theo đồng chí Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND phường Minh Phụng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cán bộ tư pháp - hộ tịch tiến hành xác minh thông tin, đối chiếu hồ sơ lưu trữ, phối hợp các đơn vị liên quan để hoàn tất thủ tục đăng ký lại khai sinh cho công dân theo đúng trình tự, thủ tục luật định.
Việc giải quyết được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhưng linh hoạt, bảo đảm đúng pháp luật và đúng bản chất vụ việc. Lễ trao Giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thành Trận được tổ chức trang trọng, thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc bảo đảm quyền nhân thân, quyền công dân cho người dân trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Hòa, Viện trưởng VKSND Khu vực 3 TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Nghị quyết 205/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công là cơ sở pháp lý quan trọng để Viện kiểm sát chủ động hơn trong việc bảo vệ lợi ích công và quyền, lợi ích hợp pháp của các nhóm yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.
Thời gian qua, VKSND Khu vực 3 đã phối hợp chặt chẽ với UBND các phường trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết 205/2025/QH15 đến người dân; đồng thời rà soát thực tế, khi phát hiện trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhưng chưa được bảo vệ đầy đủ quyền lợi thì kịp thời kiến nghị, phối hợp giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
“Trường hợp của ông Nguyễn Thành Trận là một ví dụ cụ thể. Thông qua việc ban hành kiến nghị và phối hợp chặt chẽ với UBND phường Minh Phụng, ông Trận đã được trao giấy khai sinh. Đây là kết quả của sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả giữa Viện kiểm sát và chính quyền địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 205”, đồng chí Hồ Văn Hòa đánh giá.
Viện trưởng VKSND Khu vực 3 cũng đề nghị trong thời gian tới, chính quyền cơ sở tiếp tục chủ động rà soát các trường hợp người cao tuổi, trẻ em hoặc các đối tượng yếu thế chưa được đăng ký hộ tịch đầy đủ để kịp thời phối hợp với Viện kiểm sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Đối với ông Nguyễn Thành Trận, việc được trao Giấy khai sinh không chỉ là giải quyết một vướng mắc pháp lý kéo dài nhiều năm, mà còn mở ra cơ hội để ông hoàn thiện các giấy tờ tùy thân cần thiết, tham gia bảo hiểm y tế, tiếp cận các chế độ, chính sách xã hội theo quy định.
Có thể nói, từ một vụ việc cụ thể, tinh thần nhân văn của pháp luật và vai trò chủ động của ngành Kiểm sát đã được thể hiện rõ nét, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật.