    |
 |
| Hình ảnh các cháu được tập thể Lãnh đạo 3 đơn vị trao căn cước công dân. |
Chương trình có sự tham dự của đồng chí Hoàng Trọng Đạt, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 1, tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Trần Viết Luận, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Nam Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp xã hội Quảng Ninh – Cơ sở 2, cùng cán bộ các đơn vị và các cháu đang sinh sống tại Trung tâm.
Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, VKSND khu vực 1, tỉnh Quảng Ninh nhận thấy, nhiều cháu được tiếp nhận, chăm sóc tại Trung tâm trong thời gian dài nhưng chưa được cấp căn cước công dân. Việc thiếu giấy tờ tùy thân ảnh hưởng đến quá trình tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế và thực hiện quyền công dân theo quy định.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Nam Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp xã hội Quảng Ninh - Cơ sở 2 phát biểu ghi nhận, cảm ơn các đơn vị. |
Từ thực tế trên, VKSND khu vực 1, tỉnh Quảng Ninh đã thụ lý vụ việc công ích nhằm bảo vệ quyền dân sự của 13 trẻ em thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Đơn vị tiến hành thu thập thông tin, rà soát hồ sơ, xác minh nhân thân tại nơi cư trú của các cháu, đồng thời có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện thủ tục cấp căn cước theo quy định.
Kết quả, 13 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm trợ giúp xã hội Quảng Ninh – Cơ sở 2 đã được cấp và trao thẻ căn cước công dân.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Trọng Đạt nhấn mạnh, bảo vệ quyền dân sự của trẻ em là một nội dung quan trọng trong công tác tố tụng công ích. VKSND khu vực 2, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chủ động rà soát, phát hiện, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến nhóm yếu thế trong xã hội.
    |
 |
| Niềm vui của các cháu bé khi được nhận thẻ căn cước công dân. |
Đại diện Trung tâm trợ giúp xã hội Quảng Ninh – Cơ sở 2 ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của VKSND khu vực 1 và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các cháu.
Việc trao căn cước công dân cho 13 trẻ em không chỉ giúp hoàn thiện giấy tờ pháp lý, mà còn mở thêm điều kiện để các em tiếp cận đầy đủ hơn các chính sách, dịch vụ thiết yếu và tự tin hơn trên chặng đường phía trước.