leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn làm việc với gia đình ông Đỗ Hữu Mùi.

Trong quá trình kiểm sát giải quyết vụ án hình sự, VKSND khu vực 4 phát hiện ông Đỗ Hữu Mùi (sinh năm 1979, trú tại thôn Na Đâu, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) thuộc diện người khuyết tật nhưng chưa được xác định mức độ khuyết tật, dẫn đến chưa được hưởng các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn làm việc với UBND xã Hữu Lũng.

Nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân có nguy cơ bị ảnh hưởng, VKSND khu vực 4 đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh; hướng dẫn gia đình ông Đỗ Hữu Mùi hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đơn vị thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi của công dân được xem xét, giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở hồ sơ được hoàn thiện và kết quả xem xét của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, UBND xã Hữu Lũng đã cấp Giấy xác nhận khuyết tật, công nhận ông Đỗ Hữu Mùi là người khuyết tật mức độ nặng; đồng thời thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Hữu Sỹ, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn trao Giấy xác nhận khuyết tật cho ông Đỗ Hữu Mùi.

Việc kịp thời phát hiện và chủ động phối hợp bảo vệ quyền lợi của ông Đỗ Hữu Mùi đã giúp công dân được tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, đồng thời thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của VKSND khu vực 4 trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nhất là đối với người thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa Viện kiểm sát với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống.

Thời gian tới, VKSND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện, phối hợp xử lý kịp thời những trường hợp có nguy cơ bị ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt là người thuộc nhóm dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội./.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Hiểu Phi