Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế và lợi ích công, VKSND khu vực 3 (tỉnh Gia Lai) không chỉ tiếp cận ở góc độ ghi nhận vụ việc mà đã trực tiếp vào cuộc, kiên trì xác minh, gặp gỡ gia đình, làm việc với chính quyền địa phương, người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng thôn và các ban, ngành, đoàn thể. Từ đó, làm rõ nguyên nhân, đánh giá toàn diện những khó khăn mà gia đình đang gặp phải.

leftcenterrightdel
  VKSND khu vực 3 xác minh, tìm hiểu về nơi gia đình anh P., chị N.

Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 3 đã ban hành văn bản đề nghị UBND xã Hội Sơn (tỉnh Gia Lai) chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp hỗ trợ hoàn thiện thủ tục hộ tịch, cấp giấy tờ nhân thân. Đồng thời, kiến nghị UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào từng bước xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, tạo điều kiện để gia đình ổn định cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng.

Từ kết quả xác minh và kiến nghị của VKSND khu vực 3, UBND xã Hội Sơn đã khẩn trương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, tạo nên sự phối hợp đồng bộ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình anh Đinh P. và chị Đinh Thị N.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 3 thăm hỏi và trao quà cho gia đình anh P.

Dưới sự phối hợp và đồng hành của VKSND khu vực 3, Phòng Văn hóa - Xã hội đã trực tiếp hướng dẫn gia đình thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin về cha trong giấy khai sinh của người con. Công an xã cũng tích cực hỗ trợ tích hợp căn cước công dân, cập nhật thông tin cư trú và hoàn thiện các giấy tờ nhân thân có liên quan.

Tiếp đó, các ngành, đoàn thể xã đã tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, giới thiệu các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, kết nối việc làm và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách phát triển kinh tế - xã hội dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Hành trình “Tìm cha cho em” không chỉ khép lại ở việc hoàn thiện một giấy khai sinh có tên cha, một thủ tục đăng ký kết hôn hay một tấm căn cước công dân. Giá trị lớn hơn mà hành trình này mang lại là một gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được nhìn nhận, được lắng nghe và được tiếp thêm niềm tin để ổn định cuộc sống. Một đứa trẻ được bảo đảm quyền có cha, có thông tin cá nhân đầy đủ và có cơ hội tiếp cận bình đẳng với các quyền cơ bản của mình.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND khu vực 3 hỗ trợ gia đình anh P. hoàn thiện các thủ tục đăng ký kết hôn, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin về cha trong giấy khai sinh của người con.

Mặt khác, chính quyền địa phương cũng có thêm cơ hội đồng hành, gần dân, hiểu dân và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở; bản làng được quan tâm, được tuyên truyền, vận động để từng bước xóa bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu, hướng đến xây dựng đời sống văn minh, đoàn kết và thượng tôn pháp luật.

Hành trình “Tìm cha cho em” khởi nguồn từ những thông tin ban đầu mà VKSND khu vực 3 tiếp nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ một trường hợp tưởng chừng chỉ là những thiếu sót về giấy tờ hộ tịch, qua công tác xác minh, VKSND khu vực 3 nhận thấy phía sau đó là cả một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

leftcenterrightdel
  Đại diện Lãnh đạo UBND, các ban ngành đoàn thể xã Hội Sơn cùng Lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND khu vực 3 trao giấy đăng ký kết hôn, cải chính giấy khai sinh cho gia đình anh P, chị N.

Trong suốt hành trình ấy, hình ảnh người cán bộ kiểm sát không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn là người đồng hành cùng người dân trên hành trình tiếp cận công lý và thực hiện các quyền cơ bản của mình. Từ những buổi làm việc với cơ quan chức năng, những lần đến tận nơi ở của gia đình, những cuộc trao đổi, vận động với làng xã và người có uy tín trong cộng đồng, tất cả đều hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. 

Đó cũng chính là tinh thần nhân văn sâu sắc mà Nghị quyết số 205 hướng tới: không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau, không để quyền con người, quyền công dân chỉ tồn tại trên giấy mà phải được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Và hơn cả, những yêu cầu cơ bản của Nghị quyết, đằng sau sự vào cuộc của các cơ quan chức năng còn là tình người, là sự sẻ chia, là cái tâm của những người thực thi công vụ trước những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Trọng Tài - Nguyễn Chính