Qua phản ánh của báo chí về tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực chợ Nà Sy, xã Mai Sơn, VKSND khu vực 4, tỉnh Sơn La nhận thấy, đây là khu vực có nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, đơn vị đã thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế tại khu vực chợ và các tuyến đường có liên quan.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Tình trạng xe dừng đỗ ven đường, gây mất an toàn gia thông tại khu vực chợ Nà Sy.

Kết quả xác minh, Tổ công tác ghi nhận, chợ Nà Sy nằm ngay gần Quốc lộ 6, lòng đường khu vực chợ hẹp, hai đầu có khúc cua, hoạt động mua bán diễn ra thường xuyên, tập trung đông người và phương tiện.

Mặc dù trong chợ có bố trí bãi đỗ xe nhưng diện tích nhỏ, chủ yếu chỉ đáp ứng được một số phương tiện xe mô tô của các chủ hàng quán. Trong khi đó, tại khu vực đầu đường rẽ vào chợ theo hướng Hà Nội - Sơn La đã có biển cấm dừng, đỗ nhưng vẫn còn tình trạng ô tô, xe mô tô, xe máy điện dừng, đỗ trước cổng chợ và trên lề đường.

Đáng chú ý, tại khu vực phía trước, bên ngoài cổng chợ còn có 9 hàng quán kinh doanh, bày bán và tập kết hàng hóa, làm thu hẹp không gian dành cho phương tiện giao thông.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
VKSND khu vực 4 trực tiếp kiểm tra, xác minh tình trạng mất an toàn giao thông.

Tại tuyến đường dân sinh đi vào bản Nà Sy cũng thường xuyên xảy ra tình trạng phương tiện dừng, đỗ để vào chợ, gây cản trở việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Những tồn tại trên diễn ra tại khu vực có mật độ người và phương tiện giao thông cao, gần Quốc lộ 6, đường hẹp và có khúc cua, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc, va chạm, tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và lợi ích công cộng.

Trên cơ sở kết quả xác minh, VKSND khu vực 4 đã ban hành kiến nghị đối với Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, yêu cầu có các biện pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm an toàn giao thông và quyền đi lại, sinh hoạt bình thường của người dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 làm việc với UBND xã Mai Sơn.

Sau khi nhận được kiến nghị, UBND xã Mai Sơn đã nghiêm túc tiếp thu và tổ chức làm việc với Viện kiểm sát, các lực lượng chức năng và đơn vị có liên quan để đánh giá thực tế, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp khắc phục.

Để khắc phục tình trạng phương tiện dừng, đỗ gây cản trở giao thông, UBND xã Mai Sơn đã tổ chức điều phối, hướng dẫn người dân dừng, đỗ phương tiện khi đến mua hàng tại chợ, góp phần từng bước đưa hoạt động dừng, đỗ vào nền nếp.

Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra và xử lý 6 trường hợp ô tô vi phạm dừng, đỗ tại nơi có biển cấm, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và phòng ngừa vi phạm tái diễn.

Đối với tình trạng hàng quán kinh doanh bên ngoài cổng chợ, UBND xã đã tổ chức sắp xếp, đưa 9 hàng quán đang kinh doanh phía ngoài cổng chợ vào khu vực bên trong chợ.

Việc này đã góp phần giải phóng, tăng diện tích khu vực phía ngoài cổng chợ dành cho phương tiện giao thông, hạn chế tình trạng hàng hóa, vật dụng kinh doanh chiếm dụng không gian lưu thông.

Đối với tuyến đường dân sinh đi vào bản Nà Sy, UBND xã đã giao Ban quản lý bản Nà Sy trực tiếp quản lý tuyến đường, chủ động tuyên truyền, nhắc nhở, không để phương tiện dừng, đỗ gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Tình trạng mất an toàn giao thông dần được khắc phục.

Bên cạnh những giải pháp đã thực hiện, UBND xã Mai Sơn tiếp tục triển khai các giải pháp mang tính lâu dài. Theo đó, dự kiến đầu tháng 9/2026 sẽ tổ chức ra quân giải phóng hành lang giao thông tại khu vực chợ; đồng thời đề xuất lắp đặt gờ giảm tốc tại hai đầu đường khu vực chợ nhằm giảm tốc độ phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Về lâu dài, UBND xã dự kiến đưa khu vực chợ Nà Sy vào dự án, quy hoạch để đầu tư mở rộng quy mô, diện tích phù hợp, từng bước giải quyết căn cơ những hạn chế về không gian kinh doanh, khu vực đỗ xe và tổ chức giao thông tại chợ.

Theo đại diện VKSND khu vực 4, đơn vị đang tiếp tục theo dõi việc thực hiện các nội dung còn lại, nhất là việc giải phóng hành lang giao thông, đề xuất lắp đặt gờ giảm tốc và nghiên cứu quy hoạch, đầu tư mở rộng chợ Nà Sy, nhằm bảo đảm các giải pháp khắc phục được thực hiện đầy đủ, hiệu quả và có tính bền vững.

Qua vụ việc, hiệu quả của công tác kiểm sát trong bảo vệ lợi ích công tiếp tục được khẳng định, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân ngay từ cơ sở.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Phan Hải - Hà Tuấn