Qua công tác theo dõi thông tin trên không gian mạng, phương tiện truyền thông và dư luận xã hội, VKSND khu vực 2 phát hiện ngày 26/7/2026, tại trang Facebook cá nhân có tên “Lượng Tc”, đường dẫn: Https://www.facebook.com/luong.tc.749383 đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến một vụ việc có dấu hiệu của hành vi trộm cắp tài sản.

Kèm theo bài viết là hình ảnh một trẻ em đang ngồi dưới đất, hai tay để phía sau giống như bị buộc bằng một chiếc áo khoác chống nắng; phía trước có hai bao thuốc lá Thăng Long, cùng nhiều tờ tiền Việt Nam có mệnh giá khác nhau.

Cùng ngày, VKSND khu vực 2 tiếp tục phát hiện tài khoản Facebook có tên “Lẩm bà nẩm bẩm”, đường dẫn: Https://www.facebook.com/thaytuhigo2607 đăng tải bài viết vào ngày 26/7/2026 với nội dung tương tự.

Bài viết đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh một trẻ em bị quay phim, chất vấn về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời có hành vi tát trẻ em; nhiều tài khoản khác tiếp tục bình luận, chia sẻ hình ảnh và thông tin liên quan. Sau đó, chủ tài khoản đã xóa bài viết.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 2 tiến hành làm việc với Công an Công an xã Chiềng La và gia đình cháu Đ.V.Đ.

Qua nghiên cứu các hình ảnh, video được đăng tải nhận thấy người xuất hiện trong các bài đăng có dấu hiệu là trẻ em dưới 16 tuổi. Để kịp thời làm rõ vụ việc, ngày 28/7/2026, VKSND khu vực 2 đã thành lập Đoàn công tác do đồng chí Lò Văn Thức - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, trực tiếp làm việc với Công an xã Chiềng La để kiểm tra, xác minh.

Qua đối chiếu dữ liệu cư trú, bản sao Giấy khai sinh và các tài liệu do Công an xã Chiềng La cung cấp, xác định người xuất hiện trong các hình ảnh, video là cháu Đ.V.Đ (SN 2013), cư trú tại bản Liên Minh, xã Chiềng La, tỉnh Sơn La. Thời điểm các bài viết được đăng tải, cháu mới 12 tuổi 7 tháng, thuộc trường hợp trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em.

Cùng ngày, Đoàn công tác phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng La và các tổ chức đoàn thể làm việc trực tiếp với mẹ và người thân của cháu Đ.V.Đ.

Kết quả cho thấy gia đình không quen biết các chủ tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh, video; không đồng ý và không cho phép bất kỳ cá nhân nào công khai hình ảnh của cháu gắn với thông tin về hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Gia đình cho biết việc các cá nhân đăng tải, chia sẻ và bình luận về hình ảnh của cháu đã ảnh hưởng đến tâm lý, danh dự và sự phát triển của trẻ; đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, VKSND khu vực 2 nhận thấy việc các tài khoản Facebook công khai hình ảnh, video và thông tin liên quan đến hành vi vi phạm của trẻ em khi chưa được sự đồng ý của trẻ em, cha mẹ hoặc người giám hộ có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với hình ảnh, quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em.

Đặc biệt, đoạn video còn thể hiện hình ảnh cháu bé bị giữ tay, bị tát trước khi phát tán trên không gian mạng. Nội dung này cần tiếp tục được xác minh toàn diện để làm rõ người thực hiện, nguyên nhân, diễn biến, hậu quả và các dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Công an xã Thuận Châu triệu tập các chủ tài khoản mạng xã hội lên làm việc.

Trên cơ sở Nghị quyết số 205/2025/QH15, các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 28/7/2026, VKSND khu vực 2 đã ban hành kiến nghị về việc xử lý vi phạm trên không gian mạng, bảo vệ quyền trẻ em gửi Trưởng Công an xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La, đề nghị chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Tiến hành rà soát, có hình thức xử lý hành chính đối với các đường link, chủ tài khoản mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin vụ việc như nêu trên và buộc các chủ tài khoản gỡ bỏ hình ảnh, bài viết, video, các thông tin nhận diện về trẻ em theo quy định pháp luật.

Tăng cường công tác nắm tình hình, xác minh, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trên không gian mạng trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là quyền đối với hình ảnh, quyền riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em và trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo quy định pháp luật.

Xác minh làm rõ đoạn video quay cháu Đ.V.Đ, bị buộc tay, bị tát, quay video sau đó phát tán, đưa lên không gian mạng, có dấu hiệu cố ý gây thương tích, làm nhục người khác; xác minh hành vi có dấu hiệu trộm cắp tài sản của cháu Đ.V.Đ, xem xét thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Ngày 29/7/2026, VKSND khu vực 2 trực tiếp làm việc với Công an xã Thuận Châu để chuyển giao tài liệu, trao đổi thông tin và phối hợp triển khai các nội dung kiến nghị.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của Viện kiểm sát, Công an xã Thuận Châu đã khẩn trương triển khai thực hiện. Ngày 31/7/2026, Công an xã tiến hành triệu tập các chủ tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh, video và thông tin liên quan đến cháu bé để làm việc, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh, video và các thông tin nhận diện trẻ em trên không gian mạng; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Lò Đông - Mạnh Toàn