leftcenterrightdel
 Kiến nghị của VKSND khu vực 8, TP Hải Phòng giúp bé gái gần 7 năm chưa có giấy khai sinh được bảo đảm quyền lợi.

Ngày 28/7, cháu P.N.K. đã chính thức được cấp Giấy khai sinh sau khi VKSND khu vực 8, TP Hải Phòng ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật. Đây không chỉ là niềm vui của hai cha con mà còn là kết quả của quá trình kiên trì xác minh, thu thập chứng cứ, tháo gỡ những vướng mắc pháp lý để bảo vệ quyền được khai sinh của một trẻ em.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2019, anh P.T.K. có quan hệ tình cảm với chị N.T.N. nhưng hai người không đăng ký kết hôn. Sau khi sinh cháu P.N.K., người mẹ rời đi khi cháu mới khoảng một tháng tuổi và không thực hiện việc đăng ký khai sinh cho con.

Từ đó đến nay, anh K. một mình nuôi dưỡng con gái. Kết quả giám định ADN đã xác định quan hệ cha con với xác suất 99,9999%. Tuy nhiên, mặc dù nhiều lần liên hệ cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký khai sinh, hồ sơ của anh vẫn chưa thể hoàn tất do còn thiếu các điều kiện pháp lý theo quy định.

Việc không có Giấy khai sinh khiến cháu K. không được cấp mã số định danh cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập cũng như việc thực hiện nhiều quyền cơ bản của trẻ em theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 8, TP Hải Phòng cùng đại diện UBND phường Thành Đông, TP Hải Phòng trao giấy khai sinh cho cháu P.N.K.

Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị của người cha, Kiểm sát viên VKSND khu vực 8, TP Hải Phòng đã bắt đầu quá trình xác minh với nhiều khó khăn. Do người mẹ đã rời khỏi nơi cư trú từ nhiều năm trước, việc thu thập tài liệu liên quan không hề đơn giản. Kiểm sát viên phải tiến hành xác minh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương để làm rõ thông tin về quá trình sinh cháu bé; đồng thời làm việc với cơ quan công an nơi người mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội nhằm xác minh nhân thân, nơi cư trú và tình trạng hiện tại của người mẹ. Song song với đó là đối chiếu hồ sơ xét nghiệm ADN, rà soát các tài liệu hộ tịch, hồ sơ cư trú và các quy định pháp luật có liên quan để đánh giá đầy đủ căn cứ giải quyết vụ việc.

Qua quá trình xác minh, VKSND khu vực 8 xác định, có đủ căn cứ chứng minh quan hệ cha - con giữa anh P.T.K. và cháu P.N.K.; đồng thời xác định người mẹ không còn cư trú tại địa chỉ đăng ký và không thực hiện trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con. Đây là cơ sở quan trọng để Viện kiểm sát ban hành kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND phường Thành Đông chỉ đạo thực hiện thủ tục nhận cha, con và cấp Giấy khai sinh cho cháu theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và Luật Trẻ em.

Kiến nghị của VKSND khu vực 8 không chỉ viện dẫn đầy đủ các quy định của Luật Hộ tịch, Luật Trẻ em mà còn căn cứ Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc bảo vệ quyền dân sự đối với nhóm dễ bị tổn thương.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND khu vực 8, TP Hải Phòng hướng dẫn người nhà những thông tin pháp lý, quyền lợi của cháu bé.

Theo đó, Viện kiểm sát xác định cháu P.N.K. là trẻ em thuộc nhóm cần được bảo vệ đặc biệt; việc chậm được khai sinh đã ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền nhân thân cơ bản của trẻ. Vì vậy, VKSND khu vực 8 đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khẩn trương giải quyết, đồng thời đề nghị thông báo kết quả thực hiện theo quy định.

Trao đổi về vụ việc, đồng chí Vũ Hoàng Ninh, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8, TP Hải Phòng cho biết, mỗi vụ việc liên quan đến trẻ em đều cần được xem xét với tinh thần đặt quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ lên hàng đầu. Việc bảo vệ quyền được khai sinh không chỉ giúp trẻ có đầy đủ giấy tờ nhân thân mà còn bảo đảm cơ hội được học tập, chăm sóc y tế và thực hiện các quyền công dân theo quy định của pháp luật.

Việc cháu P.N.K. được cấp Giấy khai sinh vào ngày 28/7 khép lại hành trình kéo dài gần 7 năm đi tìm quyền nhân thân đầu tiên của một đứa trẻ. Kết quả này cũng cho thấy vai trò chủ động, trách nhiệm của VKSND khu vực 8, TP Hải Phòng trong việc thực hiện chức năng bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là đối với trẻ em và các nhóm yếu thế theo tinh thần cải cách tư pháp và Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Hưng Thịnh