Tiếng cầu cứu từ người mẹ, ngày 20/5/2026, VKSND Khu vực 12 TP Cần Thơ tiếp nhận đơn của chị Hồ Ngọc M. (SN 1989, ngụ phường Long Phú 1, thành phố Cần Thơ) yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho con ruột là cháu Lê Phú N. (SN 19/12/2022).
Theo nội dung đơn, ông Nguyễn Văn H. được xác định là cha ruột của cháu bé nhưng thời gian qua không thừa nhận con, không đồng ý đứng tên trong Giấy khai sinh và không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con theo quy định pháp luật. Trước hoàn cảnh của cháu bé mới hơn 3 tuổi, người mẹ đã tìm đến Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 12 với mong muốn được hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho con mình.
    |
 |
| Kiểm sát viên VKSND Khu vực 12 TP Cần Thơ tiếp nhận đơn từ chị Hồ Ngọc M. về việc yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho con ruột là cháu Lê Phú N. |
Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Lãnh đạo VKSND Khu vực 12 đã chỉ đạo Kiểm sát viên khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho trẻ em theo quy định pháp luật. Việc nhanh chóng vào cuộc thể hiện tinh thần trách nhiệm của đơn vị trong cụ thể hóa Nghị quyết số 205/2025/QH15 vào thực tiễn công tác kiểm sát tại địa phương; nâng cao vai trò của cơ quan tư pháp trong việc chủ động bảo vệ trẻ em, nhất là những trường hợp trẻ em bị xâm hại quyền lợi hoặc bị bỏ mặc trách nhiệm chăm sóc từ chính người thân.
Lãnh đạo đơn vị xác định, quyền được khai sinh, được nhận cha, mẹ và được chăm sóc, cấp dưỡng là những quyền cơ bản của trẻ em được pháp luật bảo vệ. Hành vi từ chối nhận con, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của trẻ mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của trẻ em về thể chất, tinh thần và tương lai lâu dài.
Trong quá trình giải quyết vụ việc, VKSND Khu vực 12 thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em; tăng cường kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự liên quan đến trẻ em, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật.
Thông qua vụ việc, VKSND Khu vực 12 TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, quyền trẻ em; nâng cao nhận thức trách nhiệm của cha, mẹ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em; góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn cho trẻ em trên địa bàn.
Vụ việc của cháu Lê Phú N. cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em đối tượng cần được ưu tiên chăm sóc và bảo vệ đặc biệt. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành Kiểm sát trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết 205/2025/QH15, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân ngay từ những vụ việc gần gũi, thiết thực trong đời sống hằng ngày.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|