leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 9, tỉnh Đắk Lắk làm việc với cơ quan cấp xã.

Trước đó, vào ngày 28/12/2025, VKSND khu vực 9 nhận được thông tin của quần chúng nhân dân, tại khu vực đất lâm nghiệp do công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Ea H’Leo quản lý, bảo vệ thuộc địa phận buôn Ta Ly, xã Ea Hiao, có người, phương tiện máy múc, xe tải, đang múc đất, vận chuyển để san lấp mặt bằng trái phép, làm hư hỏng đường nội đồng liên xã, có dấu hiệu của hành vi khai thác khoáng sản bất hợp pháp.

Sau khi nhận được thông tin, VKSND khu vực 9 đã trực tiếp xác minh, xác định thông tin là đúng sự thật. Từ đó, VKSND khu vực 9 đã có văn bản kiến nghị trực tiếp đến Chủ tịch UBND xã Ea Hiao chỉ đạo xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.   

Kết quả làm việc tại UBND xã Ea Hiao cho thấy: Ngay sau khi nhận được kiến nghị của VKSND khu vực 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Hiao đã kịp thời chỉ đạo một đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì chỉ đạo tiến hành kiểm tra, xác minh và tiến hành lập biên bản, xử lý đối với các ông NDS, NVT về việc tự ý đào, múc đất trên lâm phần Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Ea H’Leo quản lý. Ngày 5/1/2026, UBND xã Ea Hiao ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông NDS và NVT.

Từ vụ việc nêu trên cho thấy, Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công được (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk) đã dần đi vào cuộc sống.

VKSND hai cấp ở Đắk Lắk nói chung, VKSND khu vực 9 nói riêng đã và đang tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 205/2025/QH15 như: VKSND tỉnh ĐắK Lắk vào cuộc bảo vệ Di tích Vũng Rô, các VKSND khu vực kiến nghị bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em...

Qua đó, giúp cho quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và hiệu quả của Nghị quyết số 205/2025/QH15. Các cơ quan có thẩm quyền cũng đã nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, nhằm đảm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ksơr Y Kơn