Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh ngay trong môi trường học đường, cụ thể là hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại Trường THCS Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh.
Cụ thể, vào ngày 3/3, trong thời điểm toàn trường tổ chức chào cờ sáng thứ Hai, chính học sinh của trường đã câu kết cùng đối tượng khác đã đột nhập vào lớp 7A3 và lấy trộm tài sản của học sinh gồm: 11 máy tính học sinh, 1 điện thoại di động và gần 600.000 đồng tiền mặt.
Quá trình điều tra xác định, người thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Hữu Xuân K. (học sinh của trường) và đối tượng bên ngoài là Lê Vũ Anh T.
Hai đối tượng đã lên kế hoạch từ trước, có phân công nhiệm vụ cảnh giới và thực hiện hành vi trộm tài sản. Số tài sản bị chiếm đoạt đã được đem giấu và một phần sử dụng cho mục đích cá nhân.
    |
 |
Trường THCS Hải Bối, nơi xảy ra vụ trộm cắp tài sản. |
Qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc, VKSND huyện Đông Anh xác định một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự việc trên, bao gồm: Công tác tổ chức và quản lý trong trường học chưa đảm bảo; sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường chưa chặt chẽ; bản thân học sinh thiếu ý thức bảo vệ tài sản.
Để tiếp tục nâng cao, bảo đảm công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, VKSND huyện Đông Anh kiến nghị nhà trường áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau:
Tăng cường bảo vệ tài sản, đặc biệt trong thời gian hoạt động tập thể và khi học sinh sinh hoạt ngoài lớp, cần bố trí thêm nhân sự giám sát tại các khu vực vắng người và trang bị tủ khóa trong lớp học. Giáo viên chủ nhiệm và giám thị cần quản lý sĩ số học sinh, thông báo ngay khi có học sinh vắng mặt không lý do để phụ huynh và nhà trường kịp thời xử lý.
Công tác tuyên truyền pháp luật nên được thực hiện thường xuyên qua các buổi sinh hoạt chuyên đề với sự tham gia của các cơ quan có chuyên môn như: Công an, Viện kiểm sát....Học sinh cần được trang bị kiến thức về các hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Đồng thời, nhà trường tích hợp giáo dục đạo đức và kỹ năng sống vào chương trình giảng dạy.
Nhà trường nên sử dụng các kênh liên lạc trực tuyến (như Zalo, Messenger...) để thông báo về tình hình học tập, nghỉ học không phép, hoặc dấu hiệu bất thường của học sinh. Phối hợp với Công an xã giúp đảm bảo an ninh trường học, nhất là trong giờ cao điểm.
Tổ chức tập huấn kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, phát động phong trào “Trường học an toàn - Học sinh cảnh giác”, và triển khai hệ thống phản ánh ẩn danh để học sinh có thể báo cáo hành vi vi phạm một cách an toàn.
Tiếp thu kiến nghị của VKSND huyện Đông Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Hải Bối đã có công văn phúc đáp về việc thực hiện xử lý và khắc phục các tồn tại nêu trên.
Cụ thể, ngay sau sự việc xảy ra, nhà trường yêu cầu Tổ bảo vệ báo cáo và tổ chức họp rút kinh nghiệm. Tăng cường công tác giám sát, tuần tra và phối hợp với lực lượng Công an xã để bảo vệ tài sản; tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, mời chuyên gia trao đổi với học sinh và giáo viên; nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin về học sinh.