Với sự phát triển kinh tế - xã hội cùng những chính sách mời gọi đầu tư hấp dẫn, thị xã Phú Thọ đón làn sóng đầu tư nước ngoài với số lượng chuyên gia, lao động người nước ngoài tăng dần hằng năm.
Bên cạnh đó, hiện có một số người nước ngoài đã chọn thị xã Phú Thọ là nơi sinh sống, làm việc lâu dài. Để thuận tiện cho việc sinh hoạt, nhiều người nước ngoài đã thuê nhà ở, mua hoặc mượn các loại phương tiện để di chuyển cá nhân, đặc biệt là xe máy.
Tuy nhiên, do khác biệt về Luật giao thông giữa các nước nên nhiều người nước ngoài tham gia giao thông đã không tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Điều này làm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Nhiều trường hợp người nước ngoài tham gia giao thông trong khi bản thân không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chạy sai phần đường hay không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.
Trên thực tế, thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã Phú Thọ đặc biệt là khu vực khu công nghiệp nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến người nước ngoài.
    |
 |
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông có người nước ngoài xảy ra trên địa bàn. |
Điển hình, ngày 23/1/2025 tại khu vực ngã tư 27/7, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ đã xảy ra va chạm giữa anh Nguyễn Hồng Q. (SN 2004), trú tại phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ với 2 đàn ông Quốc tịch Trung Quốc đi ngược chiều, hậu quả khiến anh Q. tử vong, 1 người Trung Quốc bị thương tích phải đưa đi bệnh viện điều trị.
Trước đó, còn có 2 vụ tai nạn do người nước ngoài không có giấy phép lái xe tham gia giao thông gây tai nạn, dẫn tới 1 người Trung Quốc tử vong, 3 người Việt Nam đi cấp cứu do chấn thương nặng.
Để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan, VKSND thị xã Phú Thọ đã ban hành kiến nghị đối với Ban quản lý khu công nghiệp Phú Hà tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho người nước ngoài hiện đang làm việc tại khu công nghiệp.
Giáo dục nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông giúp người nước ngoài khi tham gia giao thông như đi bộ, điều khiển xe đạp và xe máy một cách an toàn.
Bên cạnh đó, việc kiểm soát chặt chẽ việc cho thuê phương tiện, nâng cao ý thức trách nhiệm, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở cơ sở lưu trú và khách nước ngoài về an toàn giao thông là hết sức cần thiết trong thời gian tới.