Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, VKSND TP Chí Linh nhận thấy, trong mùa lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 đã liên tiếp xảy ra 4 vụ án “Trộm cắp tài sản”.

Theo Viện kiểm sát, nguyên nhân dẫn đến tội phạm trên một phần do thiếu sót, sơ hở của du khách chưa đề cao ý thức cảnh giác trong việc bảo quản tài sản có giá trị như điện thoại, ví tiền…tạo điều kiện cho các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Mặt khác, Ban quản lý khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc chưa thực sự hiệu quả trong công tác truyền thông cũng như phối hợp các biện pháp nhằm ngăn ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra.

leftcenterrightdel
 Hàng nghìn du khách đến lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Để đảm bảo phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại mùa lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc đang diễn ra, Viện trưởng VKSND TP Chí Linh đã ban hành kiến nghị đối với Ban quản lý khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên loa truyền thanh về phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng trộm cắp tài sản cho nhân dân và du khách biết phòng ngừa, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản.

Phối hợp cùng Công an TP Chí Linh, UBND xã Hưng Đạo và UBND phường Cộng Hòa tăng cường quản lý an ninh trật tự, góp phần loại trừ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; tăng cường phối hợp tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát; chủ động sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để kịp thời thông tin với cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Sau khi nhận được kiến nghị của Viện kiểm sát, Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đã tiếp thu, nghiêm túc thực hiện.

Anh Đức