Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong, với xấp xỉ 3,3 triệu bệnh nhân và hơn 136.500 người tử vong do COVID-19. Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao. Ngày 10/7, bang Florida ghi nhận thêm 11.433 ca nhiễm mới.

Theo Worldometers, Uzbekistan ghi nhận 12.027 ca nhiễm COVID-19, 54 người chết. Số ca nhiễm COVID-19 tại Uzbekistan tăng, thêm với 472 ca nhiễm.

leftcenterrightdel
 Các nhân viên y tế đo nhiệt độ. Ảnh: New York Times

Tại Brazil, ghi nhận hơn 70.000 ca nhiễm COVID-19, hiện có 2.6 triệu ca nhiễm và 562.000 ca tử vong, 7.32 triệu ca bình phục.

Tại Ấn Độ, ghi nhận 822.000 ca nhiễm và 22.100 ca tử vong.

Pháp hiện là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 6 thế giới, sau Mỹ, Brazil, Anh, Ý và Mexico.

Tổ chức Y tế thế giới WHO đã cử nhóm chuyên gia đến Trung Quốc để chuẩn bị xác định nguồn gốc của virus corona gây bệnh COVID-19. Một trong các nội dung làm việc là xác định nguồn gốc lây nhiễm từ động vật của virus.

Tại Việt Nam, theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 9.988 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly.

Trong đó, 6 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 9.509 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 413 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 230 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 350/370 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiếm 94,9%.

Trong đó, có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 2 bệnh nhân âm tính 2 lần trở lên với nCoV. Cả nước hiện chỉ còn 16 bệnh nhân dương tính với virus corona.

 

Lưu Ly