Ngày 9/7, Tổ chức Y tế Thế giới WHO  thông báo sẽ thành lập một ủy ban độc lập nhằm đánh giá cách thức xử lý COVID-19 của tổ chức  và công tác phòng chống dịch của Chính phủ các nước.

Mỹ vẫn là Quốc gia chịu thiệt hại nặng nề do COVID-19 với hơn 3.2 triệu ca nhiễm, 135.000 ca tử vong.
Trong 24h qua, Brazil ghi nhận trên 39.000 ca và 1.129 người tử vong.

leftcenterrightdel
 Nhân viên mặc đồ bảo hộ tham gia khử trùng tại các khu đông dân cư ở Hàn Quốc. Nguồn: AFP

Ngày 9/7, Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Añez dương tính với COVID-19. Thông báo trên mạng xã hội Twitter, bà Añez khẳng định sức khỏe vẫn bình thường và sẽ vẫn tiếp tục làm việc trong thời gian cách ly. 

Bolivia ghi nhận hơn 42.000 ca nhiễm COVID-19, 1.500 người tử vong. 
Peru ghi nhận 312.900 ca nhiễm COVID-19, 11.133 trường hợp tử vong.

Tại Quốc gia Nam Mỹ, Thủ đô Bogota là tâm dịch COVID-19 tại Colombia, với 40.737 ca nhiễm trong số 128.638 trường hợp nhiễm COVID-19.

Các Quốc gia và vùng lãnh thổ lần lượt đều chịu tác động mạnh nhất của COVID-19 đang chứng kiến làn sóng dịch bệnh thứ 2 hoặc thứ 3. 

Australia, Đặc khu Hong Kong, Hàn Quốc, Trung Quốc, New Zealand, Singapore, Israel… đều ghi nhận một làn sóng lây nhiễm mới sau khi tưởng như đã kiểm soát được dịch bệnh. Điều may mắn là tại các vùng chịu ảnh hưởng, nguy cơ lây nhiễm ở mức khá thấp và giới chức y tế đã phản ứng nhanh nhạy hơn để kiểm soát tốc độ lây lan.

6h ngày 10/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 85 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 12.923 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly.

Trong đó, 72 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 12.447 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 404 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 347/369 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiếm 94%. 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài được Việt Nam điều trị khỏi.

Trong đó, có 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên. Cả nước hiện chỉ còn 17 bệnh nhân nhiễm COVID-19.

 

 


Lưu Ly