Theo Worldometers, tính tới 6h ngày hôm nay (9/7), toàn cầu ghi nhận 12.153.212 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 551.154 ca tử vong và 7.018.531 ca bình phục.

Mỹ ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc COVID-19, 131.000 trường hợp tử vong. Nhiều tiểu bang tại Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục trong tuần qua, trong đó có California, Texas và Florida.

leftcenterrightdel
Nhiều tiểu bang tại Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục trong tuần qua, trong đó có California, Texas và Florida. Ảnh: Reuters

Nga ghi nhận 700.792 người nhiễm COVID-19 và 10.667 ca tử vong.

Tại Brazil, ghi nhận 1,6 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 66.000 người tử vong.

Nhiều nước như Italya, Hà Lan, Pháp, Australia… đã tìm thấy các dấu hiệu cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể được phát hiện trong nước thải. Nhiều quốc gia khác cũng đang bắt đầu triển khai lấy mẫu nước thải để theo dõi dịch bệnh.

Tại Nam Phi, ghi nhận 215.000 ca nhiễm COVID-19 trong 24h qua và 3.502 trường hợp tử vong.

Canada ghi nhận 106.167 ca nhiễm COVID-19, 8.711 trường hợp tử vong.

Tính tới 6h ngày 9/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 84 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tổng số 347/369 người được công bố khỏi bệnh.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cả nước có 11.373 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Hiện có 347 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 94% tổng số ca bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi.

rong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

 

Lưu Ly