Chiều ngày 23/3/2023, Đảng ủy Sở Y tế TP HCM tổ chức Hội nghị giao ban dư luận xã hội Quý I/2023. Dự Hội nghị gồm các đồng chí: Phạm Ngọc Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế TP HCM; Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM.

Ngoài ra Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Sở Y tế thành phố; lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở Y tế cùng đại diện cấp ủy 39 đơn vị trực thuộc và các cộng tác viên dư luận xã hội. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Phước Thanh Huy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở báo cáo tổng hợp ý kiến dư luận xã hội Quý I/2023.

Tại hội nghị, các ý kiến dư luận phản ánh về mức thu nhập của nhân viên y tế hiện nay, các giải pháp đưa ra trong công tác mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế tại các bệnh viện để đảm bảo việc phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân; công tác triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực y tế; những vấn đề có liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch bệnh hậu COVID-19; về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của thành phố; các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế... đã được trao đổi, phản hồi, thông tin kịp thời, rõ nét đến các đại biểu tham dự hội nghị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế đã thông tin về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, công tác chuyển đổi số, phát triển y tế cơ sở, y tế chuyên sâu và hệ thống cấp cứu ngoại viện (cấp cứu đường bộ, đường hàng không và tàu thủy tại huyện Cần Giờ).

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Ngọc Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ, cộng tác viên dư luận xã hội tại các đơn vị tập trung nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đó quan tâm đến công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các đơn vị; tuyên truyền chủ đề năm 2023 của Thành phố về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, cũng như chuyên đề năm 2023 của học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là “Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh”.

Đồng chí cũng đề nghị các cộng tác viên dư luận xã hội ở cơ sở tiếp tục chú trọng nắm dư luận trước những vấn đề báo chí, truyền thông phản ánh liên quan đến ngành Y tế, tăng cường lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương tiêu biểu trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân lên các trang thông tin của đơn vị của ngành, phản ánh kịp thời các thông tin sai lệch về ngành Y tế đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế, để góp phần nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo của ngành./.

Phi Sơn - Hồng Việt