Theo đó, bệnh nhân số 22, quốc tịch Anh đang theo dõi bệnh tăng huyết áp, hiện tại huyết áp bình thường, không sốt, không ho, không khó thở, XQuang phổi từ ngày 8/3/2020 – 12/3/2020 bình thường.

Bệnh nhân số 23, quốc tịch Anh không có bệnh cảnh nền, hiện tại không sốt, không ho, không khó thở, XQuang phổi từ ngày 8/3/2020 – 12/3/2020 bình thường.

Ngày 10/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm lần 2 của hai bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 22 và 23 âm tính với Covid-19.

Với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 35, qua kiểm tra sức khỏe hiện không sốt, không ho, không khó thở, chụp Xquang phổi từ ngày 10 - 12/3 bình thường. Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và đang chờ kết quả.

Trung tâm đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 3 đối với hai bệnh nhân 22 và 23 để khẳng định lại.

leftcenterrightdel
 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm lần 2 của hai bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 22 và 23 âm tính với Covid-19.

Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cũng vừa có thông báo về kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân bệnh nhân số 22, 23 và 35. CDC Đà Nẵng đã ghi nhận thêm 35 mẫu xét nghiệm có kết âm tính với Covid-19 (trong đó có 28 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 35 và 7 trường hợp tiếp xúc với 2 ca bệnh thứ 22,23).

Như vậy, tính đến ngày 13/3, Đà Nẵng hiện có 132/144 xét nghiệm có kết quả âm tính là những người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân người Anh mắc Covid-19 thứ 22 và 23. Với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 35 cũng đã có 70/89 kết quả xét nghiệm âm tính

Đến nay trung tâm cũng chưa ghi nhận thêm trường hợp tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân trên có kết quả dương tính với Covid-19.

Lê Tâm