Ngày 5/5, Trung tâm y tế TP Long Khánh (Đồng Nai) vừa ghi nhận 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là chị B.T.T (SN 1977, quê tỉnh Đồng Nai).

Liên quan đến vụ việc này, chiều 5/5, ông Lê Tự Gia Thạnh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, lực lượng y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho 217 nhân viên làm việc tại quán bar New Phương Đông (đường Đống Đa, quận Hải Châu), nơi chị B.T.T làm quản lý.

Hiện, địa phương này cũng đang rà soát, lập danh sách toàn bộ nhân viên làm việc tại Khách sạn New Orient Đà Nẵng, nằm kế bên cạnh bar New Phương Đông và sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian sớm nhất.

leftcenterrightdel
Ngành y tế còn tiến hành phun khử khuẩn 2 địa điểm nói trên để đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại tại quán bar New Phương Đông và Khách sạn New Orient Đà Nẵng (ảnh: HN)

Cùng với việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, ngành y tế còn tiến hành phun khử khuẩn 2 địa điểm nói trên để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Dự kiến việc lấy mẫu 217 nhân viên này sẽ hoàn thành trong chiều ngày 5/5 và đến ngày mai (6/5) sẽ có kết quả  xét nghiệm.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, ngày 28/4, chị T. có tiếp xúc với bạn của bệnh nhân 2982 tại quán bar. Ngày 29/4, chị T. làm việc bình thường (từ 19h đến 3h sáng hôm sau).

Sáng 30/4, chị T. đi tắm biển tại bãi biển Mân Thái (Đà Nẵng). Ngày 1/5 và 2/5, chị T. làm việc bình thường tại quán bar New Phương Đông (chỉ di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc). Sáng ngày 3/5, chị T. ra sân bay Đà Nẵng để bay đến sân bay Tân Sơn Nhất, rồi đi taxi về quê tại TP Long Khánh.

L.T