Ngày 30/4, Bệnh viện 199 đã lấy mẫu xét nghiệm cho 39 cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3 vì một người của đơn vị có đi cùng chuyến xe khách tuyến Đà Nẵng - Hà Nội ngày 21/4 với bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam. Các mẫu xét nghiệm này được chuyển về Khoa Xét nghiệm của bệnh viện để thực hiện công tác xét nghiệm, chẩn đoán COVID-19 theo quy định. 

leftcenterrightdel
 Bệnh viện 199 lấy mẫu xét nghiệm cho 39 cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3. (ảnh: BV cung cấp)

Như thông tin trước đó bệnh nhân tên N.V.Đ quê Hà Nam về nước trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay Quốc tế Đà Nẵng và được cách ly ở Đà Nẵng 14 ngày. Kết quả xét nghiệm ba lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 21/4/2021, bệnh nhân đi từ Đà Nẵng về Hà Nam trên chuyến xe 43B-048.78, ngày 22/4 có biểu hiện ho, sốt và đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính lần một với SARS-CoV-2. Đặc biệt, tối 29/4, 4 người thân của anh Đ. bao gồm bố (58 tuổi), mẹ (56 tuổi), vợ (25 tuổi) và con gái mới 1 tuổi cũng vừa có kết quả dương tính với COVID-19.

leftcenterrightdel
 Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm (ảnh: BV cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân Đ. dương tính COVID-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã tiến hành điều tra, cách ly y tế, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Trong đó có 1 trường hợp thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 là F1.

leftcenterrightdel
 Các chiến sĩ công an này trước đó từng tiếp xúc gần với F1 của ca dương tính với Covid-19 ở Hà Nam. (ảnh: BV cung cấp)

Cũng trong sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết 29 người tiếp xúc gần với bệnh nhân ở Hà Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19. Hiện những người này đang tiếp tục được cách ly, theo dõi theo đúng quy định.

 

Lê Tâm - Xuân Nha