leftcenterrightdel
Trao giấy tờ tùy thân, hộ chiếu cho bệnh nhân. (Ảnh: Mỹ Hạnh) 

Bệnh nhân N.V.T là du học sinh, quê ở xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. T trở về từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc), được cách ly tập trung ngày 4/3 tại Trường Quân sự, Quân đoàn I. Đến ngày 7/3, khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được nhập viện cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, trong quá trình điều trị, Bệnh viện đã áp dụng nghiêm ngặt phác đồ điều trị theo hướng dẫn của của Bộ Y tế, kết hợp với kinh nghiệm điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng viêm nhiễm áp dụng điều trị tối ưu, tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân và điều trị các triệu chứng thông thường, do đó, sức khỏe của bệnh nhân chuyển biến tốt lên từng ngày.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm năm lần, trong đó, hai lần đầu có kết quả dương tính, lần thứ ba (ngày 14/3), lần thứ tư (16/3) và lần thứ năm (ngày 18/3) đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đến sáng nay (20/3), bệnh nhân không còn các triệu chứng ho, sốt, khó thở, thể trạng hoàn toàn bình thường, tâm lý vui vẻ, phấn khởi.

Được biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hỗ trợ xe đưa bệnh nhân về tận nhà tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

 

Lưu Ly