leftcenterrightdel
 Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân sau ca khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Trước đó, bệnh nhân S.V.T nhập viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả trong tình trạng sốc mất máu, mạch yếu, lơ mơ, vết thương xuyên qua khoang liên sườn 5 cạnh ức trái. Sau khi được đặt ống thở và hồi sức ban đầu, tiên lượng nặng, bệnh nhân được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh – nơi có chuyên khoa tim mạch sâu.

Ngay khi tiếp nhận, Ban Giám đốc bệnh viện chỉ đạo khẩn cấp kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện, huy động ê-kíp Ngoại tim mạch – lồng ngực, gây mê, tim phổi nhân tạo. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ. Các bác sĩ phát hiện vết thương xuyên thủng màng tim vào thất phải dài khoảng 1cm, khoang màng tim chứa 250ml máu cục và máu loãng. Ê-kíp phẫu thuật đã khâu phục hồi thất phải, cầm máu và đặt dẫn lưu màng tim, đồng thời hỗ trợ tim phổi nhân tạo trong suốt ca mổ.

Sau gần 4 giờ phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, huyết động ổn định và đang được theo dõi tích cực tại phòng hậu phẫu.

Bác sĩ CKI Bùi Văn Dũng – Phó khoa Ngoại, trực tiếp phẫu thuật, chia sẻ: “Đây là ca bệnh đặc biệt nguy hiểm. Vết thương chỉ dài 1cm nhưng xuyên thẳng vào thất phải, nguy cơ tử vong rất cao. Việc cấp cứu kịp thời từ tuyến dưới và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp đã giúp bệnh nhân giữ được sự sống.”

Theo các chuyên gia, chấn thương tim là tình trạng tối nguy cấp, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được xử trí tại cơ sở có khả năng mổ tim hở và đủ nhân lực, thiết bị chuyên sâu. Thành công của ca phẫu thuật lần này khẳng định năng lực chuyên môn, tinh thần sẵn sàng ứng cứu của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mang lại cơ hội sống quý giá cho bệnh nhân.

Trúc Quyên