leftcenterrightdel
 Hình ảnh tăm tre trong dạ dày của bệnh nhi.

Bệnh nhi là bé V.G.H. (8 tuổi, trú tại Khu 9, phường Uông Bí). Theo người nhà, trẻ vốn không có tiền sử bệnh tiêu hóa. Tuy nhiên, bé bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội nên được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng và khai thác bệnh sử, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi có thể đã nuốt phải dị vật. Kết quả nội soi tiêu hóa xác nhận trong dạ dày có một đoạn tăm tre sắc nhọn, cắm sâu vào thành dạ dày và khiến niêm mạc dạ dày viêm xung huyết.

Ngay sau đó, ê-kíp Khoa Nội Tiêu hóa đã tiến hành nội soi gắp dị vật và thực hiện cầm máu bằng clip để xử lý tổn thương. Sau thủ thuật, bệnh nhi ổn định, không còn chảy máu, chức năng dạ dày hoạt động bình thường và đã được xuất viện.

Theo TS.BS Đỗ Quang Út – Trưởng Khoa Nội Tiêu hóa Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, các dị vật sắc nhọn như tăm tre khi đi vào đường tiêu hóa có thể gây thủng ruột, xuất huyết nội, viêm phúc mạc, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần cẩn trọng, không để trẻ chơi hoặc ngậm các vật nhỏ như tăm tre, ghim, kim loại sắc nhọn, pin cúc áo… Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để kiểm tra và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Trúc Quyên