leftcenterrightdel
 Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng quà cho công nhân tại Lễ xuất phát "Chuyến xe Xuân nghĩa tình".

Tham dự Lễ xuất phát có ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Kim Loan – Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh.

Chuyến xe Xuân nghĩa tình Tết Giáp Thìn năm 2024 là hoạt động tiếp nối chương trình hỗ trợ đưa công nhân (CN), người lao động (NLĐ) xa quê về quê ăn Tết do LĐLĐ tỉnh phối hợp Công đoàn KCN Việt Nam – Singapore tổ chức, nhằm phát huy vai trò của các cấp Công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với các doanh nghiệp chăm lo cho NLĐ, tổ chức xe đưa NLĐ về quê đón Tết và quay trở lại Bình Dương làm việc sau Tết.

leftcenterrightdel
 Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tiễn CNLĐ về quê ăn Tết.

Theo đó, hơn 1.000 công nhân lao động (CNLĐ) xa quê ở các tỉnh miền Tây, miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên được hỗ trợ miễn phí vé xe về quê đón Tết và quay trở lại Bình Dương như: An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum.

Tại lễ xuất phát, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh đã tặng quà và lì xì may mắn đầu năm cho ĐV, CNLĐ. Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, đối với rất nhiều CNLĐ đã nhiều năm chưa được về quê ăn Tết, những tấm vé từ Chương trình "Chuyến xe Xuân nghĩa tình" sẽ có một ý nghĩa hết sức quý giá, giúp CNLĐ có thể đón Tết cổ truyền bên gia đình, cùng người thân chứng kiến giờ phút Giao thừa thiêng liêng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Võ Văn Minh chúc các CNLĐ có chuyến xe bình an, thuận lợi và cùng gia đình đón một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe. Chủ tịch UBND tỉnh cũng hy vọng, sau Tết, các CNLĐ sẽ trở lại Bình Dương tích cực lao động sản xuất để chung tay xây dựng Bình Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thúy Hà