Dự Lễ ra mắt cuốn tiểu thuyết có các đồng chí: Tạ Quang Ngọc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; nhà văn, nhà lý luận phê bình Khuất Bình Nguyên (Khuất Văn Nga, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao); Trung tướng, nhà văn Nguyễn Mạnh Đẩu, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Trung tướng Phạm Các, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Thiếu tướng, nhà văn Phạm Hồng Thái, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân; cùng đại diện Hội Nhà văn Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi ra mắt tiểu thuyết "Hoa dành ngày gặp lại".

Phát biểu tại buổi ra mắt tiểu thuyết, đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, hơn 40 năm công tác trong ngành KSND, nhà văn Dương Thanh Biểu đã luôn nỗ lực và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ một cán bộ, đồng chí đã phấn đấu trở thành Phó Viện trưởng VKSND tối cao. Trên bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí đều thể hiện là tấm gương, ý chí vươn lên và để lại nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu cho cán bộ trong ngành Kiểm sát học tập. 

Quá trình thực tiễn công tác trong ngành Kiểm sát, nhà văn Dương Thanh Biểu đã lưu giữ với đầy ắp những sự kiện và con người về hoạt động tư pháp. Đây là nguồn tư liệu phong phú giúp cho đồng chí có nhiều tác phẩm văn học cho đời, với hơn 10 tác phẩm văn học, trong đó có 4 tiểu thuyết rất riêng về hoạt động tư pháp. Đây là những bài học rất quý cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chống oan sai, là bài học hữu ích cho các thế hệ trẻ trong ngành Kiểm sát. Đồng chí Dương Thanh Biểu vừa là nhà báo, vừa là nhà văn. Dù viết văn hay báo, đồng chí luôn sử dụng những chất liệu, sự kiện và con người trong hoạt động tư pháp, hoạt động kiểm sát, được chắt lọc công phu để đưa vào trang viết của mình một cách sinh động.

Có thể nói, ngòi bút của nhà văn Dương Thanh Biểu rất nặng lòng với ngành Kiểm sát, với các thế hệ cán bộ mà nhà văn đã gắn bó một thời. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Đức Thái mong rằng, với năng lực cầm bút và sự đam mê, nhiệt huyết của mình, nhà văn Dương Thanh Biểu sẽ tiếp tục có nhiều tác phẩm văn học nữa, góp phần cho sự phát triển của nền văn học nước nhà.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi ra mắt tiểu thuyết.

“Hoa dành ngày gặp lại” của nhà văn Dương Thanh Biểu kể về vụ án đã xảy ra trong thực tiễn nhưng với cách thể hiện rất riêng và có chọn lọc, đã tái hiện cho bạn đọc nhiều tình tiết hấp dẫn, bất ngờ, gay cấn, ly kỳ trong xử lý các tình huống éo le của số phận con người liên quan đến công lý. Từ cách xây dựng các tình tiết của sự việc, làm nổi bật vấn đề lớn, nóng bỏng của xã hội: Vạch trần, lên án cái ác, yêu thương, bảo vệ cái tốt đẹp, cái đúng và cao hơn là bài học bảo vệ công lý và lẽ phải.

Câu chuyện trong “Hoa dành ngày gặp lại” kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc pháp luật với những cảm xúc, hình tượng trong văn học, khiến cho câu chuyện về đánh án vừa lô-gic, thấu tình đạt lý, vừa giàu cảm xúc, lãng mạn, không cứng nhắc, khiến cho câu chuyện trở thành nhẹ nhàng, thoái mái và toát lên phẩm chất nhân văn sâu đậm.

“Hoa dành ngày gặp lại” đã tái hiện sinh động những con người và sự kiện, trong đó nêu bật những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn không chỉ đối với cán bộ thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp mà còn là bài học cho những cán bộ có chức danh tư pháp trước đòi hỏi bức thiết của thực tiễn xã hội hiện nay về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có chống oan, sai. 

leftcenterrightdel
Nhà văn Bùi Việt Thắng.

Nhà văn Bùi Việt Thắng  chia sẻ: “Nhà văn Dương Thanh Biểu có một lối riêng vào văn chương. Ông có năng lực viết về các câu chuyện tư pháp. Không phải nhà văn nào cũng có một nguồn tài liệu phong phú và có độ tin cậy cao như Dương Thanh Biểu. Những năm tháng công tác trong ngành Kiểm sát đã cung cấp cho ông một “mỏ vàng ròng” chất liệu về tư pháp, về pháp đình, về con người trong ngành nơi ông vốn có một vị trí công tác quan trọng. Và quan trọng hơn là một cách nhìn đời, nhìn người thấu thị, công bằng, độ lượng và nhân ái”.

leftcenterrightdel
Tiểu thuyết "Hoa dành ngày gặp lại" tái hiện những sự kiện và con người trong thực tiễn hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Còn theo nhà văn Vũ Đảm, trong dòng chảy của văn xuôi đương đại, những tiểu thuyết viết về đời sống nông thôn và số phận con người sau chiến tranh luôn mang một sức gợi đặc biệt. Hoa dành ngày gặp lại của nhà văn Dương Thanh Biểu là một tác phẩm như thế. Cuốn tiểu thuyết không chỉ kể một câu chuyện về tình yêu hay một vụ án bí ẩn, mà còn mở ra một bức tranh rộng lớn về cuộc sống, nơi những ký ức chiến tranh, những biến động xã hội và những khát vọng nhân văn đan xen trong số phận con người. Bằng lối kể dung dị nhưng giàu cảm xúc, tác giả đã dẫn dắt người đọc đi qua những cung bậc khác nhau của đời sống: từ tình yêu tuổi trẻ trong sáng, nỗi đau mất mát, cho đến niềm tin bền bỉ vào lẽ phải.

“Hoa dành ngày gặp lại” không chỉ là một tiểu thuyết về tình yêu hay một câu chuyện trinh thám. Đó còn là một bản hòa âm của ký ức, của tình người và của niềm hy vọng. Và cũng giống như tên gọi của nó, cuốn sách để lại trong lòng người đọc một cảm giác dịu dàng: rằng ở đâu đó trong cuộc đời, luôn có những “bông hoa” được dành riêng cho những cuộc gặp lại – nơi con người tìm thấy nhau trong sự thật, trong lòng nhân ái và trong ánh sáng của công lý, nhà văn Vũ Đảm cho hay.

leftcenterrightdel
Tiến sĩ, nhà văn Dương Thanh Biểu, tác giả cuốn thiểu thuyết "Hoa dành ngày gặp lại".

Tiến sĩ, nhà văn Dương Thanh Biểu tâm sự: “Quá trình công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, tôi rất vui được chứng kiến nhiều sự kiện và con người trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Bây giờ có thời gian nhìn lại, tôi muốn ghi chép những kỷ niệm đó, vừa góp phần nêu những bài học kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời góp phần nhỏ của mình cho sự nghiệp văn chương nước nhà.

Cũng như các tác phẩm trước đây, “Hoa dành ngày gặp lại” đã tái hiện những sự kiện và con người trong quá trình giải quyết vụ án vừa logic, thấu tình đạt lý, vừa giàu cảm xúc, lãng mạn, khiến cho câu chuyện pháp luật vừa nhẹ nhàng vừa toát lên tính nhân văn sâu đậm, đồng thời làm nổi bật vấn đề lớn, nóng bỏng của xã hội”.

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Mạnh Hải