leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Lê Khắc Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 15/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Lê Khắc Nam họp Ban Chỉ đạo Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc là hoạt động truyền thống do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì tổ chức. Năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng là đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41.

Liên hoan sẽ diễn ra chính thức trong 4 ngày từ ngày 15/3 - 18/3 tại thành phố Hải Phòng. Trong đó, Lễ Khai mạc của Liên hoan sẽ diễn ra vào tối ngày 15/3 tại Nhà hàng Hải Đăng (số 19+35 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền); Lễ Bế mạc tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền) được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ 10 phút – 21 giờ 40 phút ngày 18/3/2023 trên kênh VTV1.

Năm nay, Ban Tổ chức sẽ tiến hành chấm thi và xếp hạng 11 thể loại: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Phóng sự ngắn, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình Đối thoại - Tọa đàm, Chương trình Truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình Ca múa nhạc, Chương trình Sân khấu, Phim truyện truyền hình, Video trên nền tảng số.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Liên hoan sẽ tổ chức hội thảo, diễn đàn trao đổi nghiệp vụ truyền hình cùng một số hoạt động bên lề như: triển lãm ảnh về hoạt động của ngành truyền hình cả nước, triển lãm kỹ thuật công nghệ truyền hình, tham quan danh thắng của Hải Phòng, hoạt động từ thiện của Quỹ Tấm lòng Việt…

Đây là dịp để các cơ quan báo chí, những người làm truyền hình cả nước giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp… Đồng thời, là dịp để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Hải Phòng với những tiềm năng, thế mạnh của thành phố tới bạn bè trong nước và quốc tế; Qua đó góp phần tích cực vào việc quảng bá du lịch, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Lê Khắc Nam đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông định hướng tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Liên hoan. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tuyên truyền trên các băng rôn, khẩu hiệu, chuẩn bị các tiết mục nghệ thuật phong phú, đặc sắc thể hiện bản sắc của thành phố Hải Phòng.

Đối với Sở Du lịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị phối hợp tăng cường quảng bá các điểm đến du lịch hấp dẫn, độc đáo, truyền thống của thành phố. Cùng với đó, ngành Y tế có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa điểm đại biểu lưu trú và nơi diễn ra sự kiện, bố trí lực lượng trực cấp cứu, chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng, chống dịch bệnh…

Khánh Quyên